.

Mưa lũ gây cô lập nhiều nơi ở miền Trung

Thứ Ba, 21/11/2017, 14:44 [GMT+7]

Mưa lũ 2 ngày qua gây cô lập nhiều nơi từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Định.

Mưa lũ làm 1 người chết, hàng ngàn hộ dân hạ lưu lại bị ngập lụt. Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Học sinh phải nghỉ học dài ngày.

 Mưa lũ gây ngập tại các xã vùng trũng huyện Hải Lăng.
Mưa lũ gây ngập tại các xã vùng trũng huyện Hải Lăng.

Mưa lớn trong hai ngày qua khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. Tại vùng trũng huyện Hải Lăng có gần 250 nhà dân bị ngập từ nửa mét đến 1 mét, nơi ngập lên tới 1,5 mét. Gần 1000 hộ dân và hơn 50 hồ nuôi tôm tại xã Hải An bị ảnh hưởng, trong đó có hai hồ bị vỡ không thể khắc phục được. Các tuyến đường về các xã Hải Sơn, Hải Thiện, Hải Trường (huyện Hải Lăng) bị ngập và chia cắt. Một số địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Ông Bùi Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hiện nay, nước trên sông Ô Lâu đang lên cao, các đường làng ngõ xóm của các thôn bị ngập hết, có chỗ ngập 0,5m có chỗ ngập trên 1m. Ngày hôm qua Ủy ban xã đã tập trung thông báo cho bà con mực nước lũ để tránh thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng bà con. Kê cất tài sản ở những nơi khô ráo, chuẩn bị dự trữ lương thực trong thời gian nước rút chưa hết”.

Mưa lũ 2 ngày qua khiến nhiều vùng dân cư ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường ở vùng trũng các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà đều bị ngập và chia cắt. Một người dân ở huyện Phú Lộc bị chết vì đi lại trên đầm phá lật thuyền. Mưa lũ cũng đã làm gần 10.000 nhà dân bị ngập sâu hơn nửa mét. Hiện cả 3 hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Hương, sông Bồ đều xả điều tiết về hạ du. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát lệnh xả điều tiết. Các hồ chứa nước trên địa bàn đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do...

 Nhiều tuyến đường ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập nặng.
Nhiều tuyến đường ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Trong 3 ngày tới sẽ có một đợt mưa lớn do đó điều hành mặc dù mức nước hồ đang ở mức cao sẽ đưa về mực nước chờ lũ cao nhất. Ngoài ra để bảo đảm vấn đề an sinh, cố gắng duy trì ở sông Hương trên báo động 2 là 0,5m và ở sông Bồ duy trì dưới mức báo động 3”.

Tại thành phố Đà Nẵng, trời mưa to, nhiều xã thuộc huyện Hòa Vang ngập lụt trở lại. Mưa lớn làm cho hàng ngàn mét khối đất đá trên đèo Hải Vân sạt lở tràn xuống, gây ách tắc trở lại đường sắt Bắc- Nam. Sáng nay, nhiều đoàn tàu phải tạm dừng ở hai bên đèo Hải Vân tại ga Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế và ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng huy động hàng trăm công nhân lên đèo xử lý sụt trượt.

Tại tỉnh Quảng Nam, từ hôm qua đến sáng nay có mưa lớn. Một số vùng thấp trũng thuộc các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, nước dâng cao gây chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền. Lũ cũng đã gây ngập nhiều tuyến ở phố cổ Hội An. Các thủy điện lớn như Sông Tranh 2, A Vương, Đăk My 4 tiến hành xả lũ để đón đợt lũ mới.

Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam điều tiết cao trình 172m để đón lũ, Công ty đã có toàn bộ các thông báo gửi đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, các cơ quan ban ngành của Trung ương và các huyện hạ du để nhân dân khu vực hạ du chủ động ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, dung tích hồ chứa đón lũ khoảng 64 triệu mét khối”.

 Đường ĐT 640 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nước đã rút nhưng vẫn còn bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đường ĐT 640 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nước đã rút nhưng vẫn còn bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng nay (21-11), hàng ngàn học sinh ở 2 xã vùng trũng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tiếp tục nghỉ học do nước lũ ngập đường chia cắt giao thông. Trong 2 ngày qua, mưa to trên thượng nguồn khiến nước sông Kon, sông Hà Thanh lên nhanh, gây ngập lụt nhiều nơi. Đường tỉnh 640 nối từ Trung tâm huyện Tuy Phước về các xã khu đông như Phước Thắng, Phước Hoà, Phước Sơn tiếp tục bị ngập và chia cắt lần thứ 3 trong mùa lũ năm nay.

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết: “Địa phương cử lực lượng ứng trực ở các tràn bị ngập để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Nước rút nhưng mấy tràn qua chưa được, đặc biệt các thôn khu Đông bây giờ nước vẫn còn ngập nên chúng tôi cho các em học sinh nghỉ học. Ban đêm cử lực lượng túc trực không cho bà con qua”./.

Theo PV/VOV-miền Trung