.

Không khí lạnh bao trùm khu vực miền Bắc, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp

Thứ Hai, 20/11/2017, 15:50 [GMT+7]

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ còn 15 độ C.
  
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương ngày 20-11, một bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi rét 14-16 độ, vùng núi cao rét dưới 10 độ C.

Sáng đầu tuần Thủ đô Hà Nội trở lạnh trong khoảng 16 - 19 độ C khiến nhiều người mặc áo ấm, quàng khăn kín mít tất tả đi làm, đưa con đi học.
Sáng đầu tuần Thủ đô Hà Nội trở lạnh trong khoảng 16 - 19 độ C khiến nhiều người mặc áo ấm, quàng khăn kín mít tất tả đi làm, đưa con đi học.

Đến sáng nay (20-11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ khiến nhiệt độ về đêm và sáng sớm chỉ khoảng 16 - 19 độ C.
Sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ khiến nhiệt độ về đêm và sáng sớm chỉ khoảng 16 - 19 độ C.

Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 độ C-18 độ C, vùng núi 13 độ -15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Theo PV/VOV.VN