.

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Tư, 29/11/2017, 12:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 28-11, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình (CĐNGDQB) đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐNGDQB lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐ ngành GDQB lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh bạn; các thế hệ cán bộ công đoàn và 106 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục Quảng Bình đã về dự đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐNGDQB đã quan tâm chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp bám sát chủ đề, nhiệm vụ mỗi năm học, đồng hành cùng chuyên môn, đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
 
Công đoàn đã vận động đoàn viên công đoàn, nhà giáo và lao động trong ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo; tích cực tham gia vào công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới thi đua khen thưởng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo công chức, viên chức, lao động tham gia. 
 
Với những nỗ lực, cố gắng đó, CĐNGDQB đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2010-2015 và bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”...  
 Toàn cảnh Đại hội CĐNGDQB lần thứ XVII.
Toàn cảnh Đại hội CĐNGDQB lần thứ XVII.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐNGDQB không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế... Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2018-2023. Trong đó, tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành giáo dục ngày càng lớn mạnh; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
 
Công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”, “Phong trào dạy giúp nhau đi học”, “Phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền”, “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”... 
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 người, đồng chí Nguyễn Tất Thiện tái đắc cử Chủ tịch CĐNGDQB lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên gồm có 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; bầu 1 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV.
Nội Hà