.

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Quảng Bình lần thứ II

Thứ Hai, 23/10/2017, 10:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-10, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước toàn thể Đại hội
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Quảng Bình đã tích cực vận động các hội viên tham gia các phong trào, hoạt động quyên góp, viện trợ nhân đạo, giúp đỡ bà con vùng lũ lụt và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh... Nhiệm kỳ 2017 – 2022, hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, từng bước mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; thực hiện tốt công tác vận động quyên góp nhân đạo và tương trợ giúp đỡ giữa các hội viên…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao hiệu quả hoạt động; động viên các hội viên phát huy tinh thần yêu nước; xây dựng hội vững mạnh, đóng góp đắc lực vào mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Liên bang Nga; sau đại hội, nhanh chóng thành lập các chi hội…

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ mới với 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Đảng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Thanh Hoa