.

TX Ba Đồn: Trên 16 ngàn nhà bị tốc mái và hơn 2.500 nhà bị ngập nước

Thứ Sáu, 15/09/2017, 16:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngoài 1 trường hợp tử vong do bão số 10 gây ra như tin đã đưa, qua thống kê sơ bộ đến 17 giờ ngày 15-9, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có trên 16.000 nhà dân bị tốc mái và trên 2.500 nhà dân bị ngập nước (trong đó có khoảng 1.000 nhà bị ngập sâu trên 1m).

>> Toàn tỉnh có 7 người chết và bị thương do bão số 10

>> Bão số 10 suy yếu thành áp thấp, lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên

Mực nước sông Gianh đang dâng cao, gây ngập lụt sâu cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn
Mực nước sông Gianh đang dâng cao, gây ngập lụt sâu cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã Ba Đồn cho biết, thị xã có 2 nhà bị sập, trong đó có 1 nhà dân tại phường Quảng Phúc và nhà ăn Trường Mầm non Quảng Thọ. Hiện tại, hàng loạt cây cối trên địa bàn thị xã bị gãy đổ, thiệt hại về tài sản của người dân rất lớn.

Nhà ông Nguyễn Tân Đinh, ở TDP Sơn Đa, phường Quảng Phúc bị bão số 10 đánh sập.
Nhà ông Nguyễn Tân Đinh, ở TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc bị bão số 10 đánh sập.

Các địa phương bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 10 là các xã, phường ven biển, dọc sông Gianh và vùng cồn bãi như: Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Minh, Quảng Hải, Quảng Tiên, Quảng Trung...

Hiền Chi-Công Hợp