.

Sôi động du lịch Quảng Bình dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thứ Ba, 02/05/2017, 10:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách đến Quảng Bình tăng đột biến. Chỉ tính riêng trong hai ngày 30-4 và 1-5, có khoảng gần 100 nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Bình.
 
Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đều kín phòng, nhất là các khách sạn cao cấp từ ba sao trở lên. Nhiều điểm tham quan du lịch lượng khách tăng cao trong hai ngày 30-4 và 1-5, như: Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền thờ Công chúa Liễu Hạnh, động Thiên Đường, hang Tám Thanh niên xung phong đường 20 Quyết Thắng, sông Chày - hang Tối, động Phong Nha, chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá, Bến phà Long Đại, biển Nhật Lệ, biển Bảo Ninh… Đặc biệt, với thông điệp “biển đã sạch” nên rất đông du khách yên tâm đến nghỉ dưỡng tắm biển và thưởng thức đặc sản biển Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ này.
 
Riêng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 30-4 đã đón 12 nghìn người đến thắp hương viếng Đại tướng.
 
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sư trụ trì chùa Hoằng Phúc cho biết: Nhà chùa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kính mừng Đại lễ Phật Đản năm 2017, thu hút nhiều tăng ni phật tử và người dân đến thắp hương tưởng nhớ Đức Phật. Chỉ trong hai ngày 30-4 và 1-5, chùa đã đón trên 5.000 du khách thập phương đến thăm viếng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù lượng khách đến Quảng Bình tăng cao nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng, các hoạt động dịch vụ du lịch vẫn được bảo đảm; các khách sạn, nhà hàng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận được phản ánh nào về tình trạng chặt chém, tăng giá đột biến trên địa bàn tỉnh, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách khi đến với Quảng Bình.

Một số hình ảnh về du lịch Quảng Bình trong hai ngày 30-4 và 1-5:
Từng đoàn người thành kính vào dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Từng đoàn người thành kính vào dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Kính cẩn tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Thanh niên xung phong đường 20 Quyết Thắng.
Kính cẩn tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Thanh niên xung phong đường 20 Quyết Thắng.
Tấp nập du khách vào tham quan Động Thiên Đường.
Tấp nập du khách vào tham quan động Thiên Đường.
Được nghe sư trụ trì Chùa Hoằng Phúc nói chuyện về Đại lễ Phật Đản.
Phật tử, du khách thập phương nghe sư trụ trì chùa Hoằng Phúc nói chuyện về Đại lễ Phật Đản.

Các khách sạn đều không còn phòng trống trong hai ngày 30-4 và 1-5.
Các khách sạn đều không còn phòng trống trong hai ngày 30-4 và 1-5.
Các quán café buổi sáng không còn chỗ đậu xe.
Các quán cafe buổi sáng không còn chỗ đậu xe.
Biển Nhật Lệ trong dịp nghỉ lễ luôn đông du khách tắm biển.
Biển Nhật Lệ trong dịp nghỉ lễ luôn đông du khách tắm biển.
Và biển Bảo Ninh chiều 1-5.
Biển Bảo Ninh chiều 1-5 cũng tấp nập khách tới tham quan, tắm biển.
 Mặc dù đã gần 6 giờ chiều ngày 1-5, nhưng dòng xe mang biển kiểm soát ngoại tỉnh vần nườm nượp đổ về Quảng trường biển.
Đến gần 6 giờ chiều ngày 1-5, dòng xe mang biển kiểm soát ngoại tỉnh vẫn nườm nượp đổ về Quảng trường biển.
Dọc biển Nhật Lệ các hàng quán luôn đông nghịt khách du lịch thưởng thức đặc sản biển Quảng Bình.
Dọc biển Nhật Lệ, các hàng quán luôn đông nghịt khách du lịch thưởng thức đặc sản biển Quảng Bình.

 Nội Hà