.

Tiến tới ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số

Thứ Năm, 22/12/2016, 16:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (22-12), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Dân số Việt Nam (26-12-1961 - 26-12-2016).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2016, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số trẻ sinh ra là 11.965 cháu, giảm 1.684 cháu so với năm 2015. Tỷ suất sinh là 15,53 o/oo, đạt 110 % so với kế hoạch năm 2016. Số trẻ là con thứ 3 trở lên là 1.750 cháu, chiếm tỷ lệ 14,65%, giảm 0,85% so với cùng kỳ 2015. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 109 nam/110 nữ. Tổng số các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 41.880 ca, đạt 102 % kế hoạch…

Việc thực hiện các dự án, đề án, mô hình thuộc chương trình DS-KHHGĐ đã được thực hiện có hiệu quả. Trong đó, các mô hình “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”, “Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” được duy trì và hoạt động thường xuyên ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, nhất là việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, áp dụng các biện pháp tránh thai cho vị thành niên, thanh niên.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân số.
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân số.

Năm 2017, mục tiêu của công tác DS- KHHGĐ là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tiến tới ổn định và nâng cao chất lượng dân số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi cục DS-KHHGĐ đã đạt được. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi cục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Dịp này, đã có 377 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số của Bộ Y tế.

Thanh Hoa