.

Sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Thứ Tư, 21/12/2016, 17:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 21-12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực nông thôn và đô thị tại Quảng Bình".

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Marina, Trưởng đại diện Hội CTĐ Đức tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; chính quyền, Hội CTĐ các địa phương hưởng lợi từ dự án.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng”.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực nông thôn và đô thị tại Quảng Bình"

Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực nông thôn và đô thị tại Quảng Bình" do Hội CTĐ Đức tài trợ, triển khai tại 4 xã, phường của huyện Tuyên Hóa (xã Mai Hóa, Thuận Hóa) và thành phố Đồng Hới (xã Bảo Ninh, phường Phú Hải) từ tháng 3-2015 đến 3-2018. Mục đích dự án hướng tới là tăng cường công tác truyền thông và hỗ trợ công tác phòng ngừa, chống chịu, ứng phó thiên tai cho nhân dân; tái thiết, phục hồi sau thiên tai.

Qua hai năm thực hiện, dự án tổ chức nhiều lớp tập huấn về kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; xây dựng mô hình truyền thông trong tình huống khẩn cấp. Ở các địa phương hưởng lợi, ngoài việc nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội CTĐ, dự án còn trang bị cho chính quyền xã hệ thống loa truyền thanh cảnh báo sớm; xây dựng 9 chòi tránh lũ tại xã Thuận Hóa.

Dự án thực hiện thành công các tiểu dự án nhỏ như mô hình trường học an toàn; tập huấn kỹ năng bơi cho học sinh; lắp đặt bể chứa nước phục vụ sinh hoạt; trang bị túi sơ cấp cứu trong trường học; lồng ghép hoạt động giới và hỗ trợ người khuyết tật thông qua hoạt nội dung dự án. Tổng trị giá các hoạt động đạt 4,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội CTĐ tỉnh trong khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai vừa qua; cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ Đức giúp đỡ nhân dân Quảng Bình ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ cùng Ban quản lý trong triển khai thực hiện; các địa phương hưởng lợi từ dự án tăng cường công tác chỉ đạo, nhất là các xã, phường chậm tiến độ. Tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án thành công nhằm giúp nhân dân vùng thiên tai ở khu vực nông thôn cũng như thành thị có thêm nguồn lực, kỹ năng, kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó khi lụt bão xảy ra.

T.Long