.

Người dân gồng mình chống chọi với giá rét

Thứ Ba, 26/01/2016, 08:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày 24-1-2016, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại Quảng Bình, ở một số nơi, nhiệt độ đã xuống dưới 8 độ. Người dân trong tỉnh phải dùng nhiều cách khác nhau để chống chọi với rét buốt.

Dưới đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại trong ngày 25-1-2016.

Người lớn và trẻ em vẫn choàng thêm áo mưa để chống rét khi ra đường.
Người lớn và trẻ em phải choàng thêm áo mưa để chống rét khi ra đường.
Người dân thành phố Đồng Hới đổ xô đi mua quần, áo ấm để mặc.
Người dân thành phố Đồng Hới đổ xô đi mua quần áo ấm...
Mua nệm về chống rét.
...mua nệm về chống rét.
Hàng quần áo ấm bày bán ở vỉa hè đông khách hơn thường lệ.
Hàng quần áo ấm bày bán ở vỉa hè đông khách hơn thường lệ.
Đốt lửa để sưởi ấm.
Đốt lửa để sưởi ấm.
Một hộ dân ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh quấn bạt che chắn và đốt lửa để sưởi ấm cho gia súc.
Một hộ dân ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh quấn bạt che chắn và đốt lửa để sưởi ấm cho gia súc.
Nhiều diện tích ngô ở huyện Quảng Ninh bị gãy đổ do gió rét đầu năm 2016.
Nhiều diện tích ngô ở huyện Quảng Ninh bị gãy đổ do gió rét đầu năm 2016.
Trường mầm non ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã cho học sinh nghỉ học vì giá rét.
Các trường học trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học vì giá rét.
Mặc dù trời rét đậm nhưng nhiều hộ dân bản Khe Dây, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) vẫn ra đồng dặm lúa cho kịp khung lịch thời vụ.
Mặc dù trời rét đậm nhưng nhiều hộ dân bản Khe Dây, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) vẫn ra đồng dặm lúa cho kịp khung lịch thời vụ.

V.Minh-C.Hợp  (thực hiện)