.

Tuyên Hóa khánh thành cầu vượt lũ Kinh Trừng

Thứ Hai, 20/04/2015, 08:08 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND xã Đức Hóa (Tuyên Hóa) vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu vượt lũ Kinh Trừng tại thôn Kinh Trừng.

 

Cầu vượt lũ Kinh Trừng.
Cầu vượt lũ Kinh Trừng.

Cầu vượt lũ Kinh Trừng được thiết kế vượt lũ gồm 2 nhịp với chiều dài 13,2m, rộng 4m, chiều cao thông thủy 5,8m, kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép, tải trọng tối đa 30 tấn.

Tổng kinh phí xây dựng cầu trên 1,5 tỷ đồng do ông Hoàng Quang Thuận, Giáo sư, Tiến sỹ, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam vận động tài trợ, nhằm giúp đỡ nhân dân thôn Kinh Trừng nói riêng và xã Đức Hóa nói chung yên tâm đi lại trong mùa mưa lũ.

Kinh Trừng là thôn công giáo với 76 hộ, 320 nhân khẩu, trong những năm qua với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn hiện còn 21%. Nhiều năm liên tục Kinh Trừng giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Thời gian quan, khó khăn lớn nhất của người dân nơi đây là việc đi lại trong mùa mưa lũ. Tuyến đường giao thông chính từ thôn Kinh Trừng nối Quốc lộ 12A đi qua một con suối nên vào mùa mưa thường xuyên bị ngập lũ khiến học sinh phải nghỉ học, người dân không thể qua lại được.

Công trình cầu vượt lũ Kinh Trừng được đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho đi lại sản xuất, học tập và sinh hoạt không những cho bà con thôn Kinh Trừng mà còn phục vụ nhân dân toàn xã Đức Hóa, đặc biệt là hạn chế sự cách trở trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, cầu đưa vào sử dụng cũng sẽ làm tăng khả năng vận tải cơ giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã.

Văn Tư