.

Tết về trên phố…

Thứ Ba, 10/02/2015, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày mai, 23 Tháng Chạp, khi nhà nhà tiễn ông Táo về Trời, cũng là thời điểm chính thức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cận kề. Những chú cá chép đỏ, những tượng đất nung ông đầu rau đầu tiên đã được bày bán ở các khu chợ truyền thống, hàng trăm chậu hoa mai tứ quý, hoa lan, quất, bưởi… đã bắt đầu rục rịch theo từng chuyến xe tải lớn nô nức chuyển về các khu vực bán cây cảnh của TP Đồng Hới…

Không khí Tết đã về tràn ngập trên mọi con phố…

Chị Đào Thị Mươi (Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) là một trong những tiểu thương chợ Đồng Hới bán cá chép đầu tiên. Với giá 17.000 đồng/cá chép loại nhỏ và 20.000 đồng/cá chép loại lớn, năm nay, chị dự tính bán khoảng từ 350-400 con cá chép.
Chị Đào Thị Mươi (Bảo Ninh, TP Đồng Hới) là một trong những tiểu thương chợ Đồng Hới bán cá chép đầu tiên. Với giá 17.000 đồng/cá chép loại nhỏ và 20.000 đồng/cá chép loại lớn, năm nay, chị dự tính bán khoảng từ 350-400 con cá chép.
Anh Linh cho biết, năm nay, anh nhập về 50 cây mai lớn, giá dao động từ 8-20 triệu đồng/cây.
Anh Linh cho biết, năm nay, anh nhập về 50 cây mai lớn, giá dao động từ 8-20 triệu đồng/cây.
Ngoài cây mai, anh Linh cũng nhập thêm một số loại cây cảnh chưng Tết khá “lạ” khác, như: cây cẩm tú (300.000 đồng/cặp), hoa xác pháo (150.000 đồng/cặp), ớt cảnh (300.000 đồng/cặp)… Trong ảnh là cây ớt cảnh.
Ngoài cây mai, anh Linh cũng nhập thêm một số loại cây cảnh chưng Tết khá “lạ” khác, như: cây cẩm tú (300.000 đồng/cặp), hoa xác pháo (150.000 đồng/cặp), ớt cảnh (ảnh, 300.000 đồng/cặp)...
Năm nay, anh Hoàng Văn Thông (Đồng Phú, TP.Đồng Hới) mạnh dạn đầu tư hơn 20 cây bưởi lai phật thủ nhập từ Hà Nội, với giá 4-10 triệu đồng/cây.
Năm nay, anh Hoàng Văn Thông (Đồng Phú, TP.Đồng Hới) mạnh dạn đầu tư hơn 20 cây bưởi lai phật thủ nhập từ Hà Nội, với giá 4-10 triệu đồng/cây.
Anh Hoàng Văn Thông chia sẻ, năm nay, anh tiếp tục bán hơn 700 cây quất và 400 chậu cúc.
Anh Hoàng Văn Thông chia sẻ, năm nay, anh tiếp tục bán hơn 700 cây quất và 400 chậu cúc.
Ngay cả loài cây “cao cấp” như lan cũng chen nhau khoe sắc, níu chân khách hàng.
Ngay cả loài cây “cao cấp” như lan cũng chen nhau khoe sắc, níu chân khách hàng.

Mai Nhân (thực hiện)