.

Lũ trên sông Gianh và Nhật Lệ đang lên

Thứ Tư, 16/10/2013, 13:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều nơi mưa to đến rất to khiến mực nước ở sông Gianh, Kiến Giang và Nhật Lệ dâng cao gây ngập lụt cục bộ.

Mực nước sông Nhật Lệ đang dâng cao. (Ảnh chụp lúc 5 giờ 45 phút).
Mực nước sông Nhật Lệ đang dâng cao. (Ảnh chụp lúc 9 giờ 45 phút, ngày 16-10).

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 15-10, mực nước sông Nhật Lệ tại Đồng Hới: 1,32m, dưới báo động 3: 0,18m; sông Kiến Gang tại Lệ Thủy: 1,85m, dưới báo động 2: 0,35 m.

Đến sáng nay (16-10), sông Gianh tại Mai Hóa lên mức: 4,5m, dưới báo động 2: 0,5m; sông Nhật Lệ tại Đồng Hới lên mức 1,45m, xấp xỉ mức báo động 3. Do vậy, người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng.

M. Văn