.

Hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên Lệ Thủy tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 10

Thứ Năm, 17/10/2013, 18:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, thanh niên Lệ Thủy đã điều động hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên vệ sinh khu vực trung tâm huyện, thu gom và xử lý trên 10 tấn rác thải, cây cối. Các đội thanh niên tình nguyện cùng với lực lượng điện lực đã dựng lại 70 cột điện, khơi thông 224 tuyến đường giao thông tại chỗ; giúp nhân dân dựng lại 26 nhà sập, lợp lại ngói cho 136 nhà với 6.820 ngày công; tình nguyện dọn dẹp vệ sinh và dựng lại cơ sở vật chất cho 98 điểm trường, khơi thông đường giao thông... với 10.335 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Quận Đoàn Thanh Khê, Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng trao quà cho các em học sinh huyện Lệ Thủy bị thiệt hại sau bão số 10.
Quận Đoàn Thanh Khê, Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng trao quà cho các em học sinh huyện Lệ Thủy bị thiệt hại sau bão số 10.

Các đoàn viên thanh niên ở nhiều Đoàn cơ sở đã tích cực, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, cùng toàn huyện sớm khắc phục xong hậu quả sau bão số 10, tiêu biểu có Đoàn cơ sở xã Ngư Thủy Nam, Tân Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy...

Được biết, cũng trong dịp này, Huyện đoàn Lệ Thủy đã đón 24 đoàn tình nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc như: báo Lao động, báo Tuổi trẻ, tuổi trẻ Ngân hàng Ngoại Thương, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Công ty Bia Huda Huế, Đoàn Bộ Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn trường ĐH Công đoàn Hà Nội... đã đến thăm, tặng quà cho nhân dân 12 xã (Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy, Lộc Thủy, Tân Thủy, Mỹ Thủy, Thái Thủy, An Thủy, Trường Thủy, Hưng Thủy) với 9 tấn gạo, 3.739 thùng mỳ tôm các loại, 3.000 cuốn vở, 400 tấm phibrô, 1.533 suất quà (bao gồm tiền mặt, mỳ tôm, gạo, sữa, áo quần)... với tổng trị giá quà tặng trên 1 tỷ đồng (trong đó huyện đoàn Lệ Thủy kêu gọi được 12 đoàn cứu trợ với tổng trị giá 455 triệu đồng).

Lê Mai - Đức Năm