Sao dựng ngược thế này?

Cập nhật lúc 10:26, Thứ Sáu, 12/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Trước mặt trụ sở Toà án nhân dân TP Đồng Hới có dựng hai tấm bảng rất nổi. Dựng phía trên, và còn lớn hơn về kích cỡ, là tấm bảng chỉ mang tên một cơ quan Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, phía dưới với kích cỡ nhỏ hơn là bảng mang dòng chữ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm (ảnh).

Ông Nguyễn Tấn Chiến, một người dân ở TP Đồng Hới cho biết, ông luôn bị “xốn mắt” với cách đặt vị trí của hai tấm bảng này, vì dễ hiểu nhất là tên của một cơ quan không thể đặt phía trên tên của một nước.

Đặt như vậy sẽ thiếu đi sự tôn trọng quốc gia, và mỗi khi mọi người nhìn vào đều thấy rất nghịch về văn hoá... ứng xử nơi công cộng.

Nhiều người vào cơ quan này làm việc và cả người đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nhìn vào đều cho biết là không bằng lòng với cách đặt vị trí của hai tấm bảng này.

                                                                               L. Giang

 

,
.
.
.