Tái hiện mùa thu lịch sử qua chương trình nghệ thuật "Nắng Ba Đình"

  • 08:28 | Thứ Năm, 01/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tối 31/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tái hiện bầu không khí của mùa thu lịch sử năm 1945. Chương trình hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Chương trình do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với các đơn vị tổ chức, được truyền trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội… các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng đông đảo khán giả.
 
Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết: “77 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám quật khởi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn nuôi dưỡng và dẫn dắt dân tộc ta, dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, gìn giữ vững chắc ba mặt phên dậu biên giới, biển đảo quốc gia, bảo vệ nền độc lập vô giá và sự thống nhất thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Nhân lên sức mạnh Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt gần 36 năm đổi mới, với trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, với vị thế và uy tín mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định”.
 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” gồm hai phần “Khát vọng hòa bình” và “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”. Khán giả được trở lại với những năm tháng hào hùng của lịch sử với những ca khúc “Mười chín tháng Tám”, “Đường chúng ta đi”, “Đất nước lời ru”, “Ba Đình nắng”, “Nhớ về Hà Nội”, “Trăng sáng đôi miền”, “Người chiến sĩ ấy”, “Lời ca dâng Bác”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Một ngày mới”, “Vinh quang đang chờ ta”… qua giọng ca của các ca sĩ Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phương Thảo, Ngọc Hà, Đông Hùng, NSƯT Trường Bắc…
 
Cùng với các ca khúc là những thước phim tư liệu về những tháng ngày Cách mạng sục sôi trên khắp cả nước, về khoảnh khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, về các cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh của quân và dân ta để bảo vệ giá trị của “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”…
 
Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện thông điệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng con người mới, ca ngợi tinh thần Việt Nam, ý chí, khát vọng vững bước tới tương lai.
Theo Linh Khánh (NDO) 

tin liên quan

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2022

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, lễ trao giải World Travel Awards 2022 - Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - khu vực châu Á và châu Đại Dương sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 7/9 tới.

Chào mừng lễ hội đua thuyền truyền thống và đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

(QBĐT) - Tối 29/8, huyện Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội đua thuyền truyền thống và đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ-huyện Quảng Ninh". 

Bài thơ Tổ quốc!

(QBĐT) - Mỗi lần nhắc thiêng liêng Tổ quốc
Lòng nghiêm trang, ta ngưỡng vọng những lớn lao