Phát huy giá trị lịch sử Khu Di tích mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 07:50 | Thứ Năm, 05/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Khu rừng bản Nhọt không chỉ là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong kháng chiến chống Pháp mà còn là nơi ghi dấu tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Trong những ngày cuối tháng Tư lịch sử và kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022), hàng nghìn lượt người ở các tỉnh, thành phố đã đến tham quan Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Khu rừng bản Nhọt, hay còn gọi là "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp," và dâng hương tại Đền thờ Đại tướng ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La).
 
Ông Cầm Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên cho biết, Khu rừng bản Nhọt nằm trên quy hoạch rừng phòng hộ và một phần rừng sản xuất tại địa phận các xã Gia Phù, Suối Bau, Suối Tọ với diện tích trên 300ha.
 
Đây là nơi dừng chân, đóng quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đoàn quân giải phóng trong chuyến hành quân từ huyện Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) lên tỉnh Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
 
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," để tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Đại tướng với nhân dân các dân tộc Tây Bắc, người dân đã đặt tên cho cánh rừng nơi đây là "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp."
Du khách tham quan, dâng hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La). (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Du khách tham quan, dâng hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La). (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Đây không chỉ là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong kháng chiến chống Pháp mà còn là nơi ghi dấu tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 4/3/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND công nhận Khu rừng bản Nhọt là Khu di tích lịch sử cấp tỉnh.
 
Năm 2020, tỉnh Sơn La đã giao huyện Phù Yên triển khai, thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt bền vững gắn với phát triển du lịch của Sơn La nói chung, huyện Phù Yên nói riêng, tạo điểm đến trong chuyến hành hương về chiến trường xưa, thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn của dân tộc;" trong đó, có hạng mục Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Ông Vương Trọng Hiền, Giám đốc Quản lý dự án Khu Di tích Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho hay, công trình gồm các hạng mục như nhà đền thờ diện tích 150m2; sân đền thờ; sân hành lễ; vườn hoa; cầu cảnh quan và hệ thống dẫn đường; cổng tam quan và một số hạng mục phụ trợ khác.
 
Khu di tích được khởi công ngày 15/10/2020 và hoàn thành, bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng ngày 17/12/2021. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 38 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn xã hội hóa khoảng 20 tỷ đồng.
 
Đến với "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp," du khách không chỉ được sống lại những bước chân hành quân, tiếng hò dô kéo pháo hào hùng của Đoàn quân giải phóng tiến lên Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, mà còn được thả hồn vào không gian thiêng liêng, trong lành của Khu Di tích Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Em Trịnh Vân Anh, ở thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên) chia sẻ, đến tham quan Khu Di tích Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp giúp em hiểu hơn những giá trị lịch sử của dân tộc, nhất là về vị Đại tướng tài ba đã cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Rừng bản Nhọt. (Nguồn: sonla.gov.vn)
Rừng bản Nhọt. (Nguồn: sonla.gov.vn)

Với gần 30 năm tham gia Tổ bảo vệ "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp" và nay tham gia Ban Quản lý Khu Di tích Đền thờ Đại tướng, ông Đinh Công Són, ở xã Gia Phù cho biết, với sự trông nom của Tổ bảo vệ và người dân địa phương, cánh rừng luôn xanh tốt.

Tiếp tục được phân công quản lý Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông sẽ tận tình chăm chóc để Đền thờ và cảnh quan Khu Di tích luôn xanh, sạch, đẹp.
 
Cũng theo ông Đinh Công Són, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn lượt người ở khắp nơi và rất đông các đoàn cựu chiến binh đã đến tham quan, dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt và Khu Di tích Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là các di tích lịch sử văn hóa có giá trị tinh thần quý báu, truyền lại cho thế hệ mai sau; đồng thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung, huyện Phù Yên nói riêng đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Toàn cảnh khu di tích đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Toàn cảnh khu di tích đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

 

Theo Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son thành công tốt đẹp

(QBĐT) - Sáng 30/4, tại bến phà Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha), huyện Bố Trạch tổ chức thành công lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son lần thứ V. 

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022, sáng 30/4, TP. Đồng Hới tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Đại thắng Mùa Xuân 1975

(QBĐT) - Trong những ngày tháng 4 này, lòng chúng ta ai cũng hân hoan trào dâng những niềm vui bất tận khi nhớ về cách đây 47 năm với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước ta đã thống nhất trọn vẹn, non sông ta thu về một mối, nhân dân hai miền Nam-Bắc sum họp một nhà thỏa lòng ước mong tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu từ 6 năm về trước trong lời chúc Tết xuân Kỷ Dậu năm 1969 trước lúc Người đi xa: "Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào/Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn".