Lệ Thủy:

Tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp 2/9

  • 14:17 | Thứ Ba, 24/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23/5, bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã ký thông báo về việc tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang luôn thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang luôn thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Được biết, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy được tổ chức thường niên vào dịp 2/9. Năm 2020 và 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, lễ hội phải tạm ngừng.

Hiện, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, huyện Lệ Thủy thông báo cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tham gia lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội 2/9.

Ngọc Hải

tin liên quan

Chung kết cuộc thi "The Vocalist" Quảng Bình năm 2022

(QBĐT) - Tối 21/5, Tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh, Ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc "The Vocalist" - Giọng hát hay Quảng Bình năm 2022 đã tổ chức thành công vòng chung kết cuộc thi. 

Cuộc thi Piano thiếu nhi "Âm nhạc chắp cánh ước mơ" năm 2022

(QBĐT) - Ngày 22/5, Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà Thiếu nhi Quảng Bình phối hợp với Công ty cổ phần Đất xanh miền Trung tổ chức bán kết cuộc thi Piano thiếu nhi "Âm nhạc chắp cánh ước mơ" năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Vớt trăng

(QBĐT) - "Vớt trăng" là một tập khảo cứu và tản văn của Trần Hùng đem lại nhiều hứng thú cho bạn đọc.