Chương trình nghệ thuật 'Bác Hồ một tình yêu bao la'

  • 07:16 | Thứ Hai, 16/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), vào tối 18/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la”.
Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ một tình yêu bao la" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Ploong Thiết, Anh Thơ, Quang Hà, Phương Nga, hai gương mặt Sao Mai 2019 Lương Hải Yến, Quách Mai Thy; Tốp nam, nữ và hợp xướng Học viện ÂNQGVN; CLB Thiếu nhi Muse Academy, Nhóm múa.
 
Tổng đạo diễn, NSND Quốc Hưng cho biết, đề tài về Bác Hồ luôn mang đến cho các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia thật nhiều cảm xúc. Sẽ có những nhân tố, gương mặt mới trong đêm nhạc "Bác Hồ một tình yêu bao la".
 
“Hai giọng ca của NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Quang Hà từ TP Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc mới. Nếu những ca khúc quen thuộc trước đây như Người là niềm tin tất thắng thường được thể hiện qua giọng hát của NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng... thì trong đêm nhạc này, ca khúc sẽ được cất lên với chất giọng nhạc nhẹ, trữ tình của nam ca sĩ Quang Hà.
 
Trong lần đầu tiên thể hiện ca khúc này, Quang Hà sẽ tạo một dấu ấn trong chương trình, thay đổi sự đóng đinh của ca khúc với những giọng ca gạo cội. Ngoài ra, nam ca sĩ Quang Hà cũng góp mặt trong chương trình với những giai điệu quen thuộc của Bài ca Hồ Chí Minh...”, NSND Quốc Hưng cho biết.
 
NSƯT Vân Khánh cũng là giọng ca đã thành công với nhiều ca khúc hay về Bác Hồ. Trong chương trình, chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc của Vân Khánh sẽ thể hiện hai ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng và Miền Nam nhớ mãi ơn Người.
 
Cũng lần đầu tiên góp mặt trong chuỗi chương trình là hai gương mặt Sao Mai Quách Mai Thy và Lương Hải Yến.
 
Thêm một dấu ấn mới mẻ trong đêm nhạc là sự xuất hiện lần đầu tiên của hai tốp ca nam, nữ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với liên khúc Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bác đang cùng chúng cháu hành quân (tốp ca nam) và Đôi dép Bác Hồ (tốp ca nữ).
 
Với tâm huyết và mong muốn tạo sự hấp dẫn từ chính những điều quen thuộc, NSND Quốc Hưng chia sẻ, hai năm vừa qua, do đại dịch COVID-19, các chương trình nghệ thuật về Người được tổ chức ít hơn. Vì thế, trong chương trình năm nay, êkip thực hiện đã rất nỗ lực nhằm đưa đến cho khán giả một đêm nhạc với những cảm xúc ngọt ngào.
 
Đây là lần thứ 5 Báo Văn Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề về Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh của Người. Gửi lời tri ân với tháng Năm lịch sử, hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc thiêng liêng về vị cha già dân tộc.
Theo Minh Thy/Báo Tin tức

tin liên quan

Nghệ nhân Võ Quý Quốc: Ra mắt bản phác thảo 2 bức tranh về đề tài Phật giáo và chiến tranh

(QBĐT) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022, tối 15/5, họa sỹ - kỷ lục gia, nghệ nhân Võ Quý Quốc tổ chức buổi ra mắt bản phác thảo 2 bức tranh về đề tài Phật giáo và chiến tranh, kỷ lục 10mx10m (tại nhà riêng, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

Chương trình nghệ thuật 'Người mẹ Làng Sen'

Tối 14/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen".

Có một Trường Sơn "đặc biệt"

(QBĐT) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là huyền thoại tạo nên "bát quái trận đồ" hùng vĩ trên trùng điệp vạn lý Trường Sơn.