Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba huyện Minh Hóa:

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn diễn ra từ ngày 10-15/4

  • 09:02 | Chủ Nhật, 20/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tin từ UBND huyện Minh Hóa ngày 19/3 cho biết, Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15/4 với chuỗi hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… hấp dẫn, sinh động, có sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình văn hóa truyền thống và hiện đại. 
Một góc thị trấn Quy Đạt trước thời điểm diễn ra Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa (năm 2022).
Thị trấn Quy Đạt chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022.
Cụ thể, Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Lễ dâng hương tại Thác Bụt; chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh Huyền tích Thác Bụt (dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình); hội chợ rằm truyền thống được tổ chức tại chợ Quy Đạt để trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm, mặt hàng truyền thống, đặc trưng của địa phương... 
 
Dịp này, huyện Minh Hóa cũng tiến hành trưng bày bộ ảnh về sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông và giải thi đấu các bộ môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, cờ thẻ, đánh đu, cà kheo, vật…);  quảng bá các hoạt động du lịch và ẩm thực… 
Một buổi Lễ cầu an của đồng bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa trong năm 2022.
Lễ cầu an của đồng bào Rục, xã Thượng Hóa (Minh Hóa).
Theo ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa: Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba năm 2022 được tổ chức với mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.
 
Đồng thời, đây là dịp để giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển phong trào thể dục, thể thao, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng huyện Minh Hóa ngày càng phát triển bền vững, khởi sắc; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá những nét văn hóa truyền thống, các tiềm năng về du lịch của huyện Minh Hóa đến bạn bè trong và ngoài tỉnh…
 
Văn Minh

tin liên quan

Ký ức mùa xuân

 (QBĐT) - Hồi nhỏ, tôi có một thú vui rất là thích để đầu trần đi dưới mưa xuân.

Mừng

(QBĐT) - Mừng con phố đã rong chơi

Nỗ lực sáng tạo để có những tác phẩm văn học-nghệ thuật chất lượng cao

(QBĐT) - Sáng nay, 18/3, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.