Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo hiệu quả

  • 14:23 | Thứ Bảy, 26/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định trên, ngày 24/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.
Sách cần thiết cho mọi người bởi sách giúp chúng ta thu nhận tri thức của nhân loại, bổ sung những khiếm khuyết của bản thân và giúp ích cho cuộc sống. (Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN)
Sách cần thiết cho mọi người bởi sách giúp chúng ta thu nhận tri thức của nhân loại, bổ sung những khiếm khuyết của bản thân và giúp ích cho cuộc sống. (Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
 
Công văn nêu rõ, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc  Việt Nam thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của  Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam theo đó lấy ngày 21 tháng 4 là  Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định trên, ngày 24/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn tại  Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT và tình hình thực tế, tổ chức Ngày Sách và Văn  hóa đọc Việt Nam năm 2022, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Sau khi kết thúc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Phát hành tem quảng bá cây cà phê có sử dụng công nghệ in mùi hương

Bộ tem đặc tả các giai đoạn cơ bản trong quá trình sinh trưởng của cây cà phê, từ hạt mầm, cây non, cây trưởng thành, đơm hoa, kết trái, đến hạt càphê, rồi thành ly càphê nóng hổi, hấp dẫn.

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch vào ngày 15/3, các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành đã tích cực quảng bá các tour, tuyến mới với phương châm: Thích ứng, đón thời cơ!

Ngon ngậy lươn đồng

(QBĐT) - "Mần lươn nấu cháo bẹ môn/Bắp chuối trộn ghém chẳng mong về nhà". Chị hàng lươn vừa lanh lảnh câu ca vừa nhìn tôi, đon đả mời chào: "Mua lươn đi em! Lươn đồng tháng hai vàng ươm, ngon ngậy đây này. Nấu cháo hay làm món gì, bảo đảm cũng hết ý!". Chị nói thế khiến tôi chẳng thể từ chối. Là bởi, món lươn đồng nhắc tôi nhớ về ký ức một thời chân đất đầu trần những ngày thơ bé, lại càng nhớ hơn những món ăn từ lươn đồng thơm phưng phức qua đôi bàn tay tảo tần của mẹ.