Thi vẽ tranh "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết"

  • 13:57 | Thứ Hai, 14/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng thiếu nhi cùng vẽ bức tranh khổ lớn “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” tại Lễ phát động.
 
Diễn ra từ nay đến hết tháng 10-2020, Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” là sân chơi giáo dục bổ ích cho thiếu nhi nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, góp phần vun đắp tình cảm gắn bó, truyền thống giữa hai dân tộc.
Sáng 14-9, tại Trường tiểu học Việt Nam - Cuba (Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
 
Đến dự, có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam.
 
Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 31-10 tới đây, dành cho thiếu nhi Việt Nam trong độ tuổi từ 6-15 (lớp 1 đến lớp 9), trong đó tập trung vào thiếu nhi đang sinh hoạt tại các CLB mỹ thuật của các trường tiểu học, THCS, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, trung tâm năng khiếu nghệ thuật…
 
Tác phẩm dự thi vẽ trên giấy trắng, với nội dung ca ngợi mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, luôn kề vai, sát cánh Việt Nam - Cuba; tôn vinh những hình ảnh đẹp giữa người dân, thanh thiếu nhi hai nước, sự quyết tâm, kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; hiểu biết về đất nước, con người Cuba, Chủ tịch Fidel Castro…
 Thiếu nhi vẽ tranh hưởng ứng sau Lễ phát động.
Thiếu nhi vẽ tranh hưởng ứng sau Lễ phát động.
Cuộc thi có một giải nhất trị giá hai triệu đồng; ba giải nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; sáu giải ba, mỗi giải một triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng. Tất cả các giải thưởng đều kèm theo bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một cuốn sách ảnh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
 
Tác phẩm dự thi gửi về Hội đồng Đội T.Ư, số 62 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), ghi rõ: Tranh vẽ tham dự Cuộc thi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
 
Theo Báo Nhân Dân