Nhạc sỹ Dương Nguyệt Ánh được bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Âm nhạc

  • 14:44 | Thứ Hai, 07/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-9, Phân hội Âm nhạc (thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phân hội Âm nhạc hiện có 30 hội viên, đa số cư trú tại TP. Đồng Hới. Nhiều hội viên đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: sáng tác, lý luận, thanh nhạc, quản lý văn hóa và đang theo học tại Học viện Âm nhạc Huế. 
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phân hội Âm nhạc đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Hoạt động của phân hội đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình… 
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
Hội viên trong phân hội đã sáng tác trên 100 ca khúc mới và được giới thiệu trên Tạp chí Nhật Lệ, Bản tin Văn hóa Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình… Tiêu biểu trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc là các nhạc sỹ: Hoàng Sông Hương, Quách Mộng Lân, Nguyễn Ngọc Tân, Trần Anh Tuấn…
 
Nhiệm kỳ qua, có 9 tác phẩm đoạt giải thưởng Lưu Trọng Lư lần thứ V, 4 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi về chủ đề “Quê hương Quảng Bình 30 năm đổi mới”. Đặc biệt, nhạc sỹ Hoàng Sông Hương vinh dự được tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học-nghệ thuật với chùm ca khúc: “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Tiếng dạ tiếng thương”, “Phố biển tình anh”, “Giọng hò quê hương”, “Thành Huế chúng mình thương”, “Lời Người vọng mãi” và đoạt giải B tại lễ trao giải tác phẩm văn học-nghệ thuật về đề tài “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn  2015-2020.  
 
Các hội viên còn được tham gia nhiều hoạt động thực tế sáng tác, trại sáng tác với đề tài “Biên cương hải đảo”, “Vì bình yên cuộc sống”… Qua đó, nhiều ca khúc chất lượng cao phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, được công chúng yêu nhạc đón nhận.
 
Ở lĩnh vực biểu diễn, nhiều hội viên đã có những đóng góp tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, tiêu biểu như các hội viên: Thanh Thoản, Ái Luyến, Nam Vĩnh, Minh Tám, Xuân Ngọc, Minh Đấu, Minh Thư…
 
Các hội viên chuyên ngành âm nhạc hoạt động tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tham gia các hội diễn, liên hoan nghệ thuật toàn quốc đạt kết quả cao… 
 
Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Phân hội Âm nhạc tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, sáng tác ca khúc theo chủ đề do các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương phát động; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc, giới thiệu ca khúc mới của hội viên.
 
Phân hội sẽ có nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hội viên sáng tác, công bố tác phẩm và các hoạt động liên quan khác nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên trong tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động âm nhạc trên địa bàn tỉnh.
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên. Nhạc sỹ Dương Nguyệt Ánh được bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Nh.V