Dừng tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa

  • 19:00 | Thứ Ba, 17/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17-3, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình, ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, UBND huyện Minh Hóa đã quyết định dừng tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2020.
Tuần lễ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2019 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, UBND huyện Minh Hóa đã báo cáo xin chủ trương và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 12-3, Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn thông báo ý kiến của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Minh Hóa xem xét dừng việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2020. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, UBND huyện Minh Hóa đã quyết định định dừng tổ chức sự kiện này.
 
Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba là hoạt động diễn ra thường niên trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện và được UBND tỉnh công nhận là lễ hội văn hóa cấp tỉnh từ năm 2014. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ hội năm 2020, UBND huyện Minh Hóa đã ban hành kế hoạch để triển khai các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2020.
 
Việc dừng tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2020 là việc cần thiết trong thời điểm dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp. 
 
Phan Phương