ASEAN quảng bá văn hóa tại Ukraine: Món nem rán Việt Nam gây ấn tượng

  • 10:51 | Thứ Bảy, 15/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Màn hướng dẫn cách làm các món nem cuốn, nem rán truyền thống của Việt Nam từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến khi ra sản phẩm hoàn thiện đã khiến các quan khách đặc biệt ấn tượng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp quảng bá văn hóa các nước ASEAN. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp quảng bá văn hóa các nước ASEAN. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 13-2, Đại sứ quán ba nước ASEAN tại Ukraine gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia đã phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa và ẩm thực ASEAN.
 
Đây là sự kiện nhằm quảng bá nghệ thuật và văn hóa ẩm thực của Việt Nam nói riêng và của các nước ASEAN nói chung trong khuôn khổ hoạt động của Câu lạc bộ Phu nhân các Đại sứ và Trưởng Cơ quan quan đại diện nước ngoài tại Kiev.
 
Với Việt Nam, đây cũng là chương trình trong kế hoạch quảng bá năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam tại địa bàn Ukraine.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, chương trình có sự tham gia của bà Inna Prystaiko, Phu nhân Ngoại trưởng Ukraine, một số nữ Đại sứ và phu nhân của các Đại sứ, Trưởng đại diện của 29 cơ quan ngoại giao tại Kiev.
 
Chương trình kéo dài trong 3 giờ đã thu hút sự chú ý của các khách mời với các nội dung phong phú như giới thiệu món ăn Yee Sang của Malaysia; cách chế biến món nem cuốn và nem rán nổi tiếng của Việt Nam; biểu diễn điệu múa truyền thống của Indonesia.
 
Việt Nam đã hướng dẫn cách làm các món nem cuốn, nem rán truyền thống từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến khi ra sản phẩm hoàn thiện.
Món nem Việt Nam gây ấn tượng với các quan khách. (Ảnh: TTXVN)
Món nem Việt Nam gây ấn tượng với các quan khách. (Ảnh: TTXVN)
Phu nhân Ngoại trưởng Ukraine, bà Inna Prystaiko, cùng các nữ đại sứ và phu nhân các nước đặc biệt ấn tượng với thành phần và cách thức làm các món nem này của Việt Nam.
 
Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine còn chuẩn bị thêm món tráng miệng là bánh rán và trà xanh.
 
Kết thúc chương trình, các khách mời đã tham gia phần bốc thăm trúng thưởng và nhận những món quà mang bản sắc dân tộc của 3 nước ASEAN.
 
                                                                                    Theo Duy Trinh 
                                     (TTXVN/Vietnam+)