Trao giải cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Quảng Bình lần thứ III

  • 14:55 | Thứ Sáu, 27/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 26-9, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2017-2018. 
Ban tổ chức trao giải nhất thể loại báo in cho tác giả đoạt giải
Ban tổ chức trao giải nhất thể loại báo in cho tác giả đoạt giải.
Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Quảng Bình lần thứ III thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, giới thiệu, tôn vinh nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động, công tác và đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hầu hết các tác phẩm dự thi được đăng tải trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình. Nhiều tác phẩm đã bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố trên các lĩnh vực như: học tập và làm theo gương Bác Hồ, bảo vệ môi trường, hoạt động nhân đạo từ thiện… tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ban tổ chức trao giải nhất thể loại truyền hình cho nhóm tác giả đoạt giải
Ban tổ chức trao giải nhất thể loại truyền hình cho nhóm tác giả đoạt giải.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 15 giải thưởng, gồm 10 giải báo viết và 5 giải báo hình. Các tác phẩm: “Ông Văn Gù” (thể loại báo hình) của nhóm tác giả Thanh Huyền, Phú Sơn, Văn Tư, Phương Uyên, Phạm Minh (Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình) và “Kích hoạt ước mơ xanh” (thể loại báo viết) của tác giả Dương Công Hợp (Báo Quảng Bình) đoạt giải nhất cuộc thi.
 
Nh.V