.

Sôi nổi lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2018

.
20:30, Chủ Nhật, 02/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 2-9, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.
Các đội thuyền đua xuất phát
Các đội thuyền đua xuất phát
Tham dự lễ hội có các đồng chí: Trần Cồng Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Lệ Thủy cùng hàng vạn người dân. 
 
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2018 có 24 đò bơi nam được chia thành 2 bảng A (12 đò) và B (12 đò); các đội thuyền đua nữ gồm 8 đò tham gia. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh đua quyết liệt, các đò bơi, đua đã cống hiến cho người xem nhiều cảnh bứt phá đẹp mắt, những cú nước rút ngoạn mục.
 
Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội đua, bơi Mỹ Lộc Thượng (An Thủy), giải nhì đội đua, bơi An Xá (Lộc Thủy) và  giải ba đội đua, bơi Đại Phong (Phong Thủy). Đối với đò bơi hạng A, đội bơi xã Phú Thủy đoạt giải nhất, đội bơi Đại Phong (Phong Thủy) giải nhì, đội bơi Mỹ Lộc Thượng (An Thủy) giải ba. Giải nhất hạng B thuộc về đội bơi Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang), giải nhì đội bơi Xuân Hồi (Liên Thuỷ), giải ba đội Xuân Lai (Xuân Thủy). Ở phần tranh tài thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội An Xá (Lộc Thủy), giải nhì đội Tuy Lộc (Lộc Thủy), giải ba đội Mỹ Lộc Thượng (An Thủy)…
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại Lệ Thủy trong ngày Tết Độc lập 2-9
a
a
a
a
a

 

a
a

 Xuân Vương

,
  • Tình mẹ

    (QBĐT) - Tay mẹ ủ ấm ngày đông
    Tình mẹ mãi có trong lòng của con
    Tháng năm ấp ủ vuông tròn
    Chăm từng cây lúa còn non ngoài đồng.
     
    31/08/2018
    .
  • Ðôi vợ chồng đam mê văn nghệ dân gian

    (QBĐT) - Trong căn nhà của hai vợ chồng ông Đoàn Hữu Bang và bà Hoàng Thị Lài ở tổ dân phố 2, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) vẫn thường vang lên những câu hát dân ca mượt mà, sâu lắng. Cùng yêu văn nghệ dân gian mà nên duyên vợ chồng, hơn 50 năm qua, ông bà luôn sánh đôi nhau tham gia đóng góp bảo tồn văn hóa truyền thống và phong trào văn nghệ của địa phương…

    31/08/2018
    .
  • Ta đong nỗi nhớ mây trôi

    (QBĐT) - Từ ngày người ấy sang sông
    Ta đem nỗi nhớ về đong mây trời
     
    31/08/2018
    .
  • Đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ lãnh binh Mai Lượng

    (QBĐT) - Ngày 31-8, UBND xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã  tổ chức lễ nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ lãnh binh Mai Lượng. 
     
    31/08/2018
    .
  • Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình: Giao lưu, gặp gỡ hội viên nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam

    (QBĐT) - Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình vừa tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ hội viên Phân hội âm nhạc nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 9 (3-9-2010 -   3-9-2018).

    02/09/2018
    .
  • Lập đường dây nóng nhận thông tin báo chí sách nhiễu doanh nghiệp

    Cục Báo chí (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chính thức công bố thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin báo chí sách nhiễu doanh nghiệp.
     
    01/09/2018
    .
  • Tuổi thơ ơi!

    (QBĐT) - Không biết, đời người ta đến chừng nào thì tâm tưởng hay lội ngược về quá khứ, nhớ lại một thời ấu thơ nhỉ!? 
     
    01/09/2018
    .
  • Tự hào nhân kiệt làng Sen

    (QBĐT) - Con về quê Bác Làng Sen
    Mảnh đất Xô Xiết dựng nên cơ đồ
    Ngôi nhà mái lá đơn sơ
    Võng, giường, khung cửi, bàn thờ... còn đây
     
    01/09/2018
    .