.
Điểm nhấn cho Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới:

Lễ hội cướp cù Đồng Phú

Thứ Tư, 27/04/2016, 10:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới Hoàng Đình Thắng cho biết: “Đến hẹn lại lên, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2016 được tổ chức từ ngày 26-4 đến ngày 2-5 và khai trương mùa du lịch mới. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm nay, lần đầu tiên có lễ hội cướp cù Đồng Phú. Hy vọng đây trở thành một điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Hới”.

Để chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động. Lần đầu tiên, lãnh đạo thành phố tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ báo chí và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lữ hành, lưu trú trên địa bàn để tranh thủ sự thống nhất, tạo cho Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới có những sắc thái riêng, nét đặc trưng riêng trong mục tiêu phát triển Đồng Hới thành thành phố du lịch.

Những ngày tháng tư, cùng với nhân dân cả nước hướng về các ngày lễ lớn, thành phố Đồng Hới như khoác lên mình một sắc áo mới đầy sức sống. UBND thành phố chỉ đạo thay thế, làm mới các cụm pano, áp phích trên nhiều tuyến phố chính; vận động nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng. Hệ thống điện chiếu sáng, điện màu trang trí tại các điểm nhấn: Quảng trường sân vận động, Quảng Bình quan, tượng đài mẹ Suốt, đường Lê Thành Đồng, công viên Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ, đường Trương Pháp, đường Trần Hưng Đạo được tăng cường tạo cho cảnh quan Đồng Hới về đêm thêm lung linh, huyền ảo hơn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2016, những hoạt động trọng tâm bao gồm: lễ hội ẩm thực với chủ đề “Hương quê Nhật Lệ” quy mô từ 18 đến 21 gian hàng ở Quảng trường biển Bảo Ninh. Lễ hội ẩm thực là nơi hội tụ những món ăn đặc trưng, truyền thống của cư dân ven biển Đồng Hới. Từ lễ hội ẩm thực, du khách sẽ cảm nhận được cái hồn cốt, bản sắc văn hóa người làng biển. Trong lễ hội ẩm thực sẽ có thêm hội thi ẩm thực, là sự tranh tài giữa 25 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực đến từ biển Quang Phú, Hải Thành, Bảo Ninh...

Lễ hội diễu hành đường phố sẽ được thay thế bởi lễ hội cướp cù trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch 2016.
Lễ hội diễu hành đường phố sẽ được thay thế bởi lễ hội cướp cù trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch 2016.

Nối tiếp thành công những lần tổ chức trước, lễ hội múa bông chèo cạn do các đội múa bông chèo cạn xã Bảo Ninh và CLB dân ca thành phố Đồng Hới biễu diễn tại Quảng trường biển Bảo Ninh sẽ là một “nét lạ” hút du khách. Lễ hội múa bông chèo cạn như một thứ “ngôn ngữ” riêng mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng cư dân biển Đồng Hới cầu cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu.

Lễ hội đua thuyền truyền thống cũng là một hoạt động chính của Tuần lễ Văn hóa- Du lịch diễn ra đúng ngày 30-4, ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tham gia đua thuyền trên sông Nhật Lệ có 8 trải bơi đến từ Bảo Ninh, Quang Phú, Hải Thành, Phú Hải và Hải Đình. Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới còn thêm nhiều nội dung đặc sắc khác như: Liên hoan “Giai điệu thành phố Hoa Hồng”; giải bóng chuyền bãi biển; chương trình nghệ thuật chào mừng...

Năm nay, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới vắng một hoạt động khá độc đáo và đa sắc màu, đó là lễ hội diễu hành đường phố. Thay vào đó, Ban tổ chức quyết định đưa lễ hội cướp cù phường Đồng Phú vào làm điểm nhấn cho toàn chuỗi các sự kiện trong tuần lễ.

Lễ hội cướp cù phường Đồng Phú kế thừa và nối tiếp lễ hội cướp cù ở làng Trấn Ninh xưa, xuất xứ dưới thời nhà Trần do Tướng quân Phạm Ngũ Lão sáng tạo ra cho binh sỹ vui chơi, giải trí kết hợp với rèn luyện sức khỏe. Theo tác phẩm “Địa chí Đồng Hới” của cụ Nguyễn Tú thì “Lễ hội cướp cù lấy 6 năm một lần, cử hành vào ngày 15 tháng giêng của các năm Tí, Ngọ. Trai tráng trong làng chọn làm hai phe, phe Đông, phe Tây. Làng cử hai người phụ trách gọi là đầu phe, hai trọng tài phất cờ, một người chấp lệnh truyền bằng ống loa và người giữ chuông, trống. Quả cầu đặt ở hương án nhỏ trước bàn thờ đình làng. Sau lễ tế ở đình làng xong, vị tiên chỉ của làng trịnh trọng bưng quả cầu đến sân cướp cù. Hai phe Đông, Tây đứng dàn trận sẵn sàng nghe hiệu lệnh.

Theo nội quy, trong thời gian hai khắc, phe nào bỏ được cù vào rọ một lần là thắng. Trường hợp không ai thắng thì mỗi bên được tung cù vào rọ mình 10 lần. Phe nào có số lần cù trúng vào rọ nhiều hơn, phe đó thắng.

Cũng theo cụ Nguyễn Tú, quan niệm người xưa cho rằng: năm nào phe Tây thắng cuộc, năm ấy làng mùa màng bội thu. Năm nào phe Đông thắng, năm đó làng phát về đường quan chức, khoa bảng đỗ đạt. Năm nào hòa không phân chia được thắng thua, năm đó cả nông nghiệp lẫn đường khoa bảng, quan chức đều thịnh vượng hoặc quân bình.

Những ngày này, khi tôi về với phường Đồng Phú, đã thấy không khí chuẩn bị cho lễ hội cướp cù náo nức lắm. Từ đầu đường đến cuối phố, nhà nhà đều đồng tâm góp công, góp sức để hai đội cù tập luyện. Phó chủ tịch UBND phường Đồng Phú Phạm Bá Sỹ cho biết: “Thực hiện nội dung Tuần lễ Văn hóa- Du lịch thành phố Đồng Hới năm 2016, UBND phường đang gấp rút tiến hành các khâu chuẩn bị cho lễ hội cướp cù, một nét đẹp văn hóa được bảo tồn, phục hồi, đặc trưng rất riêng của phường. Phường thành lập hai đội cù gồm 50 vận động viên, đội Đông tuyển chọn từ các tổ dân phố 1, 2, 3, 5, 6; đội Tây huy động tại các tổ dân phố 4, 7, 8, 9, 10, 11. Vào sáng ngày 29-4, sau khi làm lễ dâng hương tại miếu thành hoàng, lễ hội cướp cù sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm Đồng Hới”.

Các chuỗi hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới được chuẩn bị chu đáo, nghệ nhân, nghệ sỹ đang gấp rút tập luyện. Tất cả vì một Tuần lễ Văn hóa- Du lịch thành phố ấn tượng, đa sắc màu.

Thanh Long