.

Khai mạc hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2015

Thứ Sáu, 03/04/2015, 08:01 [GMT+7]

Hội chợ có quy mô hơn 500 gian hàng, trong đó có 145 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch từ 24 quốc gia.

Tối 2-4, tại Hà Nội, khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Việt Nam – Đất nước của các Di sản” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự.

Khai mạc hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Đào Yến)
Khai mạc hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Đào Yến)

Hội chợ có quy mô hơn 500 gian hàng, trong đó có 145 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp… Đây là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các hãng du lịch quốc tế tiếp xúc, ký kết hợp đồng, giới thiệu sản phẩm; các địa phương giới thiệu tài nguyên và sản phẩm du lịch của mình; du khách có thể tiếp cận hoặc trực tiếp mua các sản phẩm du lịch nội địa và quốc tế.

Tại hội chợ,các doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không sẽ triển khai một chương trình kích cầu du lịch rộng lớn với 8 nghìn tour du lịch khuyến mại có giá giảm từ 20 – 50% và hàng chục nghìn vé máy bay giá rẻ. Dự kiến, hội chợ sẽ thu hút khoảng 65.000 lượt người đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, hội chợ còn diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ và xúc tiến du lịch. Đây được xem là diễn đàn chuyên môn lớn nhất hàng năm của ngành du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn nói: “Với chủ đề Việt Nam – Đất nước của các Di sản, Hội chợ du lịch quốc tế góp phần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng du lịch gặp nhau, giao thương. Bộ VHTTDL mong muốn Hội chợ  du lịch quốc tế tăng cường hơn nữa phương thức tổ chức chuyên nghiệp, quảng bá, liên thông với hệ thống sản phẩm, tập trung chú trọng chất lượng của người mua, người bán và những giao dịch hiệu quả hơn”./.

Theo Đào Yến/VOV - Trung tâm Tin