Những pha “gay cấn” ở “mùa sen” thứ 17

Cập nhật lúc 09:10, Thứ Hai, 19/12/2011 (GMT+7)

LHP Việt Nam lần thứ 17 đã khép lại hôm 17-12 nhưng dư âm của nó vẫn còn rất "nóng".

Hoa hậu Giáng My phải “chữa cháy”

Tại buổi họp báo về LHP Việt Nam lần thứ 17 diễn ra ở TP. Tuy Hòa vào chiều 14-12, tức một ngày trước khi Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, đạo diễn chương trình Phạm Việt Thanh vẫn chưa thể khẳng định được ai sẽ là M.C dẫn dắt phần “hội” của buổi khai màn. Cặp M.C Trương Ngọc Ánh - Bình Minh vì một số lý do đã không thể có mặt đúng như kế hoạch. Thậm chí, có tin đồn cô Dần của Áo lụa Hà Đông “chê” cát - xê ít. Nhưng sự thật là Trương Ngọc Ánh bị dính ruột. Việc sẽ phải trải qua hành trình bằng ô tô ba tiếng từ Khánh Hòa tới Phú Yên không an toàn cho sức khỏe của Trương Ngọc Ánh trong khi ngày 14-12 lại không có đường bay thẳng TP. HCM - Phú Yên.

Phút chót, Hoa hậu Giáng My - khách mời của LHP - đã bị “bắt cóc” vào vị trí MC. Gặp Giáng My sau Lễ khai mạc với một sự cố nho nhỏ là đọc nhầm kịch bản, chị có vẻ buồn. Thật thiệt thòi cho Hoa hậu Đền Hùng vì vừa không được xuất hiện trên thảm đỏ cùng các sao mà vô tình lại bị dư luận chỉ trích. Trong tình huống bị “bắt cóc” như vậy, đúng là nên thông cảm cho MC “bất đắc dĩ” này…

Lan Ngọc có giải vào phút chót

Theo tiết lộ của Chủ tịch BGK phim truyện nhựa: đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh, Lan Ngọc chỉ có tên trong giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào phút chót. Theo thống nhất ban đầu của BGK gồm chín thành viên, người xứng đáng giành giải thưởng này chỉ có Mỹ Hạnh - Hạnh Sino - trong bộ phim Vũ điệu đam mê. “Với diễn xuất chân thật, Mỹ Hạnh đã “tải” toàn bộ câu chuyện phim tốt nhất trong số 17 phim tham dự LHP lần này. Trong khi đó, dù vai diễn Nương của Cánh đồng bất tận khiến tôi thích, nhưng đó lại là cách diễn “một màu”…” - đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ.

Lan Ngọc có giải vào phút chót.
Lan Ngọc có giải vào phút chót.

Tuy vậy, khi xét thấy nếu phải “đợi” thêm hai năm nữa để đến một kỳ LHP khác lại thiệt thòi cho Lan Ngọc nên BGK đã quyết định bỏ phiếu thêm lần nữa. Chính vì thế, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có thêm một cái tên.

Giám khảo không… giữ lời

Đúng như tuyên bố về một cuộc họp báo ngay sau Lễ trao giải LHP với sự có mặt của đại diện BTC, BGK, “cuộc họp lúc nửa đêm” này đã bắt đầu lúc 22h30 ngày 17-12 và kết thúc sau 0h.

Có thể nói, chưa bao giờ vị chủ tịch BGK của LHP Việt Nam lại trả lời thẳng thắn tất cả các chất vấn của báo chí như thế. Giải thích lý do về một quyết định bị xem là bất thường của BGK: không có Sen Vàng mà có tới ba giải đồng hạng Bông sen Bạc và ba giải thưởng của BGK, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho hay, có những giám khảo không giữ lời.

Sau khi xem phim ở Hà Nội, rồi dành tới ba ngày để “cọ xát” (từ của đạo diễn Bến không chồng), BGK đã đi tới thống nhất sẽ chọn Vàng từ hai phim Mùi cỏ cháy và Hot boy nổi loạn. Sở dĩ hai ứng viên vượt qua được 15 bộ phim còn lại bởi chiếu theo tiêu chí Đổi mới và Hội nhập thì Mùi cỏ cháy và Hot boy nổi loạn xứng đáng hơn cả. Tuy nhiên, theo giải thích của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, một lý do khá cứng nhắc khiến BGK không thể định đoạt được giải Vàng cho một bộ phim cao điểm nhất vì các lý do sau: chủ tịch giám khảo không có quyền hạn gì hơn so với các thành viên khác/điểm chấm chỉ lẻ tới 0,5 trong khi khung điểm vàng, bạc nằm trong khoảng 1 điểm (lần lượt từ 9,0 trở lên và từ 8,0-8,9)/ Ban chỉ đạo không bước chân vào khi thấy hiện tượng như vậy trong khi một số giám khảo nói một đằng, làm một nẻo khi bỏ phiếu trắng.

Quách Ngọc Ngoan “lộ mật” vì live show của Đan Trường

So với các kỳ LHP trước, kết quả giải thưởng năm nay được giữ bí mật đến phút chót. Tới 21h tối 17-12, cánh phóng viên chỉ biết rằng LHP sẽ không có giải vàng, chứ phim đoạt Bông sen Bạc vẫn là… ẩn số. Một vài thông tin chỉ bị rò rỉ rất ngẫu nhiên. Trước đêm trao giải một tờ báo điện tử đăng thông tin Quách Ngọc Ngoan giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thực ra, tin này xuất hiện khá tình cờ vì Quách Ngọc Ngoan đột ngột vắng mặt tại live show của ca sĩ Đan Trường nên mới bị “phát giác”.  

LHP năm nay, mảng phim truyện nhựa đã chứng kiến sự lên ngôi của giới trẻ.

Quách Ngọc Ngoan (Long thành cầm giả ca) nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Nguyễn Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê) đồng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa phim Hot boy nổi loạn là người được chọn.

Đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Hot boy nổi loạn. Rất tiếc anh không có mặt để nhận giả. Thay mặt Vũ Ngọc Đãng, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã có đôi lời: "Vũ Ngọc Đãng và thế hệ làm phim thứ ba của anh đã làm nên sự kiện này, cùng với đạo diễn Đào Bá Sơn, Nhuệ Giang, Hữu Mười đã làm nên thành công của LHP này".

Hot boy nổi loạn của Vũ Ngọc Đãng giành nhiều giải nhất tại LHP Việt Nam XVII

Hot boy nổi loạn chính là bộ phim nhận được nhiều giải nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 17 (4 giải), trong đó có 2 giải quan trọng Bông sen bạc phim xuất sắc nhất,  Đạo diễn xuất sắc nhất và 2 giải Nam diễn phụ xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Long thành cầm giả ca và Vũ điệu đam mê đều đoạt 3 giải.

Bộ phim chiến tranh làm với kinh phí khiêm tốn 5,2 tỷ đồng Mùi cỏ cháy đã giành được 2 giải Biên kịch xuất sắc nhất cho nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và Bông sen bạc.

Cánh đồng bất tận chỉ được 2 giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Giải của BGK. Cô dâu đại chiến được hai giải nhỏ.

Tâm hồn mẹ của đạo diễn gạo cội Nhuệ Giang ra về với duy nhất một Giải của BGK.

Kết quả mảng Phim truyện nhựa

- Bông sen bạc: Mùi cỏ cháy, Hot boy nổi loạn, Vũ điệu đam mê

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng - phim Hot boy nổi loạn

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan - phim Long thành cầm giả ca

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nguyễn Mỹ Hạnh - phim Vũ điệu đam mê; Ninh Dương Lan Ngọc - phim Cánh đồng bất tận

Đúng như dự đoán của TT&VH Ninh Dương Lan Ngọc (phải) đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Dân trí.

- Nữ diễn phụ xuất sắc nhất: ca sĩ Phương Thanh - phim Những nụ hôn rực rỡ; diễn viên Lê Khánh - phim Cô dâu đại chiến.

Theo bạn trong 3 phim Mùi cỏ cháy, Hot boy nổi loạn, Vũ điệu đam mê, phim nào "nhỉnh" hơn để giành Bông sen vàng?
Mùi cỏ cháy
Hot boy nổi loạn
Vũ điệu đam mê

Xúc động nhận giải thưởng, Phương Thanh phát biểu: "Phương Thanh là ca sĩ đi đóng phim, đây là lần đầu tiên tại LHP nhận được giải này. Xin cảm ơn BTC LHP, cảm ơn đạo diễn Quang Dũng đã viết cho Phương Thanh một vai đáng yêu để Phương Thanh nhận được cơ hội này".

- Nam diễn phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa - phim Hot boy nổi loạn

Hồ Vĩnh Khoa và Lê Khánh vì bận nên đã không thể tới Lễ trao giải.

- Biên kịch xuất sắc nhất: nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm phim Mùi cỏ cháy

"Tôi rất xúc động không biết nói gì hơn, xin gửi tới quý vị những vẫn thơ...". Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã đọc một bài thơ rất hay về cỏ do ông sáng tác thay cho lời cảm ơn.

- Quay phim xuất sắc nhất: nhà quay phim Nguyễn Nam - phim Hot boy nổi loạn, nhà quay phim K Linh Cô dâu đại chiến

- Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Nguyễn Trung Phan, Nguyễn Mạnh Đức - phim Long thành cầm giả ca

- Âm nhạc trong phim xuất sắc nhất: nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Huy Tuấn phim Những nụ hôn rực rỡ

- Thiết kế Âm thanh xuất sắc nhất: Bành Bắc Hải - phim Vũ điệu đam mê

- Giải của BGK: Tâm hồn mẹ, Long thành cầm giả ca, Cánh đồng bất tận

Phim hoạt hình nhựa và video

- Bông sen vàng: Chiếc lá

- Bông sen bạc: Người con của Rồng, Quái vật hồ sen
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Phạm Hồng Sơn – phim Chiếc lá (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất)

- Biên kịch xuất sắc nhất: Nguyễn Thu Trang – phim Chiếc lá
- Họa sĩ xuất sắc nhất: nhóm họa sĩ Vũ điệu ánh sáng (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất)

- Họa sĩ tạo hình xuất sắc nhất: Phạm Ngọc Tuấn - phim Chiếc lá
- Âm nhạc: Đặng Hữu Phúc - phim Người con của rồng (Hãng phim Điện ảnh Việt Nam sản xuất)

- Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Bắc Hải - Chiếc lá và Giấc mơ Loa thành
- Giải của BGK: Giấc mơ Loa thành, Vũ điệu ánh sáng

Phim tài liệu khoa học
- Bông sen vàng: phim Bướm, côn trùng cánh vảy

- Bông sen bạc: Rừng Cà Mau kể chuyện (Hãng phim Khoa học và Tài liệu trung ương)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Văn Tùng, Bùi Thị Phương Thảo – phim Bướm, côn trùng cánh vảy
- Biên kịch: Nguyễn Thu Tuyết - phim Bướm, côn trùng cánh vảy

Phim Tài liệu video

- Bông sen vàng: Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng sáng tạo

- Bông sen bạc: Chuyện ông Hội đồng, Bạn thờ ơ với nó

- Giải thưởng của BGK: Thả một bè lau, Xe ôm

Phim Tài liệu nhựa

- Bông sen vàng: phim Hoàng Sa trong lòng tổ quốc (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất)

- Bông sen bạc: phim Sóng nhà dàn, Người thắp lửa

- Giải thưởng của BGK: Gươm đàn Thăng Long, Từ Thác Bà đến Sơn La

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Lưu Quỳ - phim Hoàng Sa trong lòng tổ quốc (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất)

- Quay phim xuất sắc nhất: Vương Khánh Trần Dinh - Từ Thác Bà đến Sơn La (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất)

Phim truyện video

- Giải thưởng của BGK: Rượu cần đêm mưa, Vũ khúc ánh trăng

Năm nay không có Bông sen vàng, lẫn Bông sen bạc cho phim truyện video. Tuy nhiên đã có thêm một giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam khen tặng Giải Đạo diễn trẻ xuất sắc. Người vinh dự nhận giải này là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - phim Những nụ hôn rực rỡ, kèm giải thưởng 15 triệu đồng. Lên nhận giải đạo diễn Quang Dũng phát biểu: "Giải thưởng này đã chứng minh tôi còn rất trẻ dù tôi đã làm phim 7-8 năm nay. Trong khi đó làm giám khảo có 2 năm mà ra đường ai cũng gọi tôi là chú. Kể từ nay đừng ai gọi tôi là chú nữa nha".

                                                                                                Theo TT&VH

 

,
.
.
.