Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Giải quyết chế độ đơn thân nuôi con nhỏ cho bà Nguyễn Thị Hà (xã Đức Trạch, Bố Trạch):

UBND huyện Bố Trạch thực hiện đúng theo luật định

  • 08:42 | Thứ Sáu, 02/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Báo Quảng Bình tiếp nhận “đơn kêu cứu” của bà Nguyễn Thị Hà (SN 1967) ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch (Bố Trạch) phản ánh UBND xã và UBND huyện xét duyệt hộ nghèo năm 2019 đối với gia đình bà không công bằng, thiên vị, cảm tính và không cho bà truy lĩnh chế độ đơn thân nuôi con nhỏ theo quy định của pháp luật? Vậy thực hư sự việc như thế nào?

Về nội dung đơn bà Nguyễn Thị Hà “kêu cứu”, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trạch Nguyễn Tất Thành xác nhận: “Bà Hà rất nhiều lần gửi đơn thư lên chính quyền các cấp khiếu nại, khiếu kiện về việc đưa gia đình bà ra khỏi danh sách hộ nghèo, thành hộ cận nghèo, không cho hưởng chế độ trợ cấp đơn thân nghèo nuôi con nhỏ.

Quán tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Hà.
Quán tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Hà.

Mặc dù chúng tôi đã trả lời, giải thích, động viên “trọn lý, vẹn tình” nhưng bà vẫn không chấp nhận. Về quy trình xét hộ nghèo hàng năm tại xã Đức Trạch đều bình xét từ thôn lên, qua rất nhiều lần “cân, đo, đong, đếm”.

“Trước đây khi hai con bà Hà còn nhỏ, thôn Nam Đức nhất trí bình xét bà Hà là hộ nghèo. Hiện tại dù kinh tế chưa gọi là khá nhưng mức sống gia đình bà Hà đạt trung bình. Bà Hà có quán hàng tạp hóa, bình quân thu nhập từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng, bản thân đang trong độ tuổi lao động.

Cũng cần nói thêm, để động viên, khuyến khích bà Hà vươn lên phát triển kinh tế, hàng năm các đoàn thể, chi hội phụ nữ đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho bà Hà vay vốn ưu đãi nhưng bà không đồng ý, chỉ xin xét “được hộ nghèo”- ông Nguyễn Tất Thành cho biết thêm.

Liên quan đến nội dung đơn nói trên, bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho hay: Đối tượng đơn thân nghèo nuôi con nhỏ được bảo trợ xã hội như sau: “Căn cứ khoản 4, Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định người thuộc hộ nghèo không có chồng, không có vợ, có chồng hoặc vợ đã chết, có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16 đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con.

Theo đó, giai đoạn 2016-2017, khi gia đình bà Hà là hộ nghèo, đương nhiên được hưởng chế độ người đơn thân nghèo nuôi con nhỏ. Từ năm 2018 đến nay, bà Hà thuộc hộ cận nghèo thì không còn hưởng chế độ trên nữa. Phòng LĐ-TB&XH huyện rất nhiều lần giải thích cho bà Hà nhưng bà vẫn không đồng ý”.

Tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Bố Trạch, phóng viên tiếp cận hồ sơ, giấy tờ, quy trình giải quyết chế độ người đơn thân nghèo nuôi con nhỏ cho bà Nguyễn Thị Hà như sau: Ngày 25-4-2016, Phòng tiếp nhận hồ sơ của bà Hà đề nghị hưởng chế độ đơn thân nghèo nuôi hai con nhỏ dưới 16 tuổi thông qua cán bộ chính sách xã Đức Trạch.

Qua kiểm tra hồ sơ còn thiếu giấy xác nhận hộ nghèo; giấy xác nhận cháu Nguyễn Thị Lan Anh đủ 16 tuổi đang học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn. Phòng trả lại hồ sơ đề nghị bà Hà bổ sung đầy đủ những giấy tờ trên.

Ngày 13-5-2016, Phòng tiếp tục nhận hồ sơ lần hai của bà Hà, hồ sơ đã bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, không bổ sung giấy xác nhận cháu Nguyễn Thị Lan Anh đủ 16 tuổi đang đi học, nên chỉ đủ điều kiện giải quyết chế độ đơn thân nghèo nuôi một con nhỏ (cháu Nguyễn Thị Hằng Nga) cho bà Hà bắt đầu từ tháng 6-2016. Đồng thời, Phòng tiếp tục hướng dẫn bà Hà bổ sung đầy đủ giấy tờ đang còn thiếu.

Công văn số 844/UBND của UBND huyện Bố Trạch trả lời lần cuối cùng việc giải quyết chế độ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ của bà Nguyễn Thị Hà.
Công văn số 844/UBND của UBND huyện Bố Trạch trả lời lần cuối cùng việc giải quyết chế độ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ của bà Nguyễn Thị Hà.

Ngày 1-12-2016, Phòng nhận hồ sơ bổ sung của bà Hà lần ba, có giấy xác nhận cháu Lan Anh đủ 16 tuổi, đang là sinh viên Trường đại học Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, ngày 12-12-2016, UBND huyện Bố Trạch có quyết định số 5587/QĐ-UB điều chỉnh mức trợ cấp cho bà Hà từ đối tượng đơn thân nghèo nuôi một con nhỏ (mức 270 nghìn đồng/tháng) thành đối tượng đơn thân nghèo nuôi hai con nhỏ (mức 540 nghìn đồng/tháng).

Cụ thể, từ tháng 6-2016 đến tháng 12-2016, mức trợ cấp xã hội bà Hà được hưởng 270 nghìn đồng/tháng; từ tháng 1-2017 đến tháng 12-2017, mức trợ cấp xã hội bà Hà hưởng 540 nghìn đồng/tháng. Bước sang năm 2018, bà Nguyễn Thị Hà không còn là hộ nghèo nên chế độ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ cũng bị cắt theo.

Việc bà Hà khiếu nại đề nghị truy lĩnh số tiền 1,350 triệu đồng của cháu Hằng Nga và 3,780 triệu đồng của cháu Lan Anh là không có cơ sở vì theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP “…thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng khác (tính) từ tháng mà Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng”.

Như vậy, UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện Bố Trạch giải quyết chế độ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ cho bà Nguyễn Thị Hà là đúng theo luật định. Không có cơ sở để bà Hà được truy lĩnh chế độ trợ cấp số tiền 1,350 triệu đồng của cháu Hằng Nga và 3,780 triệu đồng của cháu Lan Anh như yêu cầu.

Nhóm P.V Bạn đọc