.

Về vi phạm của Công ty TNHH đóng và sửa chữa tàu thuyền Tùng Châu: UBND TP. Đồng Hới vẫn chưa xử lý dứt điểm!?

.
08:45, Thứ Ba, 25/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau 3 tháng kể từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có kết luận kiểm tra vi phạm và yêu cầu cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty TNHH đóng và sửa chữa tàu thuyền Tùng Châu (sau đây gọi tắt là Công ty Tùng Châu) ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) tạm dừng hoạt động, UBND thành phố vẫn chưa xử lý dứt điểm vụ việc này. Điều đó đồng nghĩa với việc, hàng chục hộ dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, còn cơ sở này thì vẫn nghiễm nhiên hoạt động, như một lời thách thức với người dân và chính quyền.

Trước đó, người dân ở thôn Mỹ Cảnh, xã bảo Ninh đã “gõ cửa” và gửi đơn “cầu cứu” đến nhiều cấp, ngành yêu cầu kiểm tra, xử lý. Về phía Báo Quảng Bình, cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng nói trên, với mong muốn UBND TP.Đồng Hới nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty Tùng Châu vẫn ngang nhiên hoạt động.
Cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty Tùng Châu vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước ý kiến phản ánh của người dân và sự lên tiếng của báo chí, Sở TN-MT với chức năng, nhiệm vụ của mình đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở này.

Theo thông báo kết quả kiểm tra số 42/TB-STNMT, ngày 19-9-2018, của Sở TN-MT thì: cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty Tùng Châu làm phát tán bụi, mùi sơn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Theo kết luận này, thì cơ sở này có các vi phạm cụ thể như sau: chưa bảo đảm các thủ tục pháp lý về môi trường; chưa có các biện pháp bảo vệ môi trường; sử dụng đất không đúng mục đích được cấp.

Thông báo kết quả kiểm tra của Sở TN-MT kiến nghị UBND TP.Đồng Hới và UBND xã Bảo Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong bảo vệ môi trường của cơ sở này.
Thông báo kết quả kiểm tra của Sở TN-MT kiến nghị UBND TP.Đồng Hới và UBND xã Bảo Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong bảo vệ môi trường của cơ sở này.

Nghiêm trọng hơn, vị trí của cơ sở nằm ngay trong khu dân cư tập trung, không bảo đảm khoảng cách cách ly vệ sinh môi trường theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT, ngày 10-10-2002, của Bộ Y tế quy định khoảng cách cách ly môi trường đối với cơ sở đóng tàu, thuyền bằng gỗ đến khu dân cư tối thiểu 100m.

Sở TN-MT đã yêu cầu Công ty Tùng Châu tạm dừng hoạt động của cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền để khắc phục các tồn tại, vi phạm, có phương án di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp, bảo đảm khoảng cách cách ly vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Đồng thời, Sở TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh, UBND TP.Đồng Hới, UBND xã Bảo Ninh xem xét, tạo điều kiện về địa điểm để công ty di dời cơ sở đến vị trí mới, phù hợp với quy hoạch.

Thông báo kết quả kiểm tra của Sở TN-MT kiến nghị UBND TP.Đồng Hới và UBND xã Bảo Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong bảo vệ môi trường của cơ sở này.
Thông báo kết quả kiểm tra của Sở TN-MT kiến nghị UBND TP.Đồng Hới và UBND xã Bảo Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong bảo vệ môi trường của cơ sở này.

Ngoài ra, UBND TP.Đồng Hới và UBND xã Bảo Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các vi phạm trong bảo vệ môi trường đối với cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty Tùng Châu.

Thế nhưng trái với sự vào cuộc kiểm tra rất nhanh chóng và đầy trách nhiệm của Sở TN-MT, cho đến nay, tức là sau 3 tháng, kể từ lúc Sở TN-MT đưa ra thông báo kết luận nói trên, UBND TP.Đồng Hới vẫn chưa có động thái xử lý theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Phóng viên Báo Quảng Bình đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực này, nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời sẽ kiểm tra và xử lý.

Lời hứa sẽ kiểm tra và xử lý từ phía lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới không biết đến bao giờ mới thực hiện và kết quả như thế nào thì chưa rõ. Song cho đến lúc này, cơ sở sơn sửa, duy tu, đóng mới tàu thuyền của Công ty Tùng Châu vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động của Sở TN-MT!?

Dương Công Hợp
 

,