.

Khiếu nại kéo dài về đất đai của ông Trần Hữu Nhân, thôn Đồng Tâm, xã Nam Hóa (Tuyên Hóa): Chưa giải quyết được do ông Trần Hữu Nhân không hợp tác

.
07:48, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình vừa nhận được Công văn số 218/UBND, ngày 19-4-2018 của UBND huyện Tuyên Hóa, trả lời việc giải quyết khiếu nại về đất đai của ông Trần Hữu Nhân, thôn Đồng Tâm, xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Tuyên Hóa cho rằng, các nội dung khiếu nại về đất đai của ông Trần Hữu Nhân đã được Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa giải quyết theo Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 15-1-2008 và được Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết tại Thông báo kết luận số 213/TB-HU, ngày 28-8-2008.

Về nội dung ông Nhân khiếu nại biên bản xử lý vi phạm hành chính của UBND xã Nam Hóa lập ngày 22-3-2017 trái pháp luật, UBND xã Nam Hóa đã giải quyết tại Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 26-5-2017 và được UBND huyện Tuyên Hóa giải quyết tại Kết luận số 579/KL-UBND, ngày 7-11-2017. Thực hiện Kết luận 579/KL-UBND, ngày 5-4-2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện đã phối hợp với UBND xã Nam Hóa tiến hành kiểm tra lại quy hoạch đất ở nông thôn thuộc khu vực khe Táy, xã Nam Hóa (khu vực ông Trần Hữu Nhân khiếu kiện-PV) để có hướng giải quyết nhưng ông Trần Hữu Nhân không hợp tác.

Trước đó, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Hữu Nhân ở thôn Đồng Tâm, xã Nam Hóa (Tuyên Hóa) khiếu nại biên bản vi phạm hành chính của UBND xã Nam Hóa về việc ông dựng nhà và trồng cây trái phép trên đất ở nông thôn thiếu cơ sở.

Báo Quảng Bình số 8638, ra ngày 20-1-2018, có đăng bài: “Về vụ việc ông Trần Hữu Nhân ở thôn Đồng Tâm, xã Nam Hóa (Tuyên Hóa) khiếu kiện kéo dài: Cần giải quyết dứt điểm”.

Phòng Bạn đọc

 


 

,