.
Về hai vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017:

Đang trong quá trình điều tra và truy tố

.
08:37, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc đề nghị được thông tin về kết quả xử lý của các cơ quan chức năng đối với hai vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, gây chấn động lớn trong dư luận trên địa bàn tỉnh. Vấn đề bạn đọc đề nghị, thông tin từ Viện KSND tỉnh cho biết như sau:

Đối với vụ án Đỗ Đức Nam cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 93 và Điều 245 Bộ luật Hình sự xảy ra tại thành phố Đồng Hới vào ngày 20-12-2016: Vào khoảng 20 giờ, ngày 20-12-2016, xe ô tô khách mang biển kiểm soát số 29B-606.48 của nhà xe Cố Hương do anh Nguyễn Văn Sơn điều khiển đón khách tại ngã ba phường Bắc Lý thì bị Trương Tiến Cường là phụ xe ô tô khách mang biển kiểm soát số 29B-113.92 của nhà xe Hưng Long đến giành khách và đánh anh Sơn. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên đã tụ tập khoảng 30-40 người với nhiều hung khí như dao, kiếm, lê, gậy, thanh sắt đánh nhau tại nhiều địa điểm.

Hậu quả, Trần Hùng Cường (SN 1980, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) bị đánh trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới. Sau đó Cường được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế và đến 22 giờ 5 phút, ngày 21-12-2016 thì tử vong. Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Minh Chung và Bùi Ngọc Tú bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngày 25-12-2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Quá trình điều tra cho thấy, không đủ căn cứ để kết luận Hoàng Trọng Hùng phạm tội “Giết người” nên ngày 18-9-2017 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hoàng Trọng Hùng (biệt danh Hùng Bát Giới, SN 1984 ở Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này đã được gia hạn điều tra 2 lần do có nhiều đối tượng gây án; các đối tượng đa số có tiền án, tiền sự nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Đến nay, đã kết thúc điều tra và hiện Viện KSND tỉnh đang nghiên cứu hồ sơ để truy tố.

Vụ án Nguyễn Tiến Phi cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 93 và Điều 245 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) vào ngày 13-1-2017.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13-1-2017 tại quán ăn Thanh Hằng nằm trong khuôn viên cửa hàng cây xăng dầu Quảng Hưng thuộc thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng có khoảng 30 người tổ chức ăn nhậu. Sau đó, nhóm thanh niên thị xã Ba Đồn và nhóm thanh niên ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Hậu quả của vụ đánh nhau là, anh Lý Văn Hùng (SN 1990, trú tại xã Hải Lạn, huyện Yên Tiên, tỉnh Quảng Ninh) bị tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Hữu Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu và đến 1 giờ 45 phút ngày 14-1-2017 thì tử vong. Ngô Mạnh Linh (SN 1988, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với một vết thương ở vùng nách trái.

Ngày 14-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã có quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”  theo quy định tại Điều 93 và Điều 245 Bộ luật Hình sự. Sau đó, chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Vào ngày 23-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra xác định rõ, bị can Nguyễn Tiến Phi là người trực tiếp cầm dao đâm làm Lý Văn Hùng, Nguyễn Mạnh Cường bị tử vong, Ngô Mạnh Linh bị thương. Ngày 12-5-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định đình chỉ điều tra bị can về tội “Giết người” đối với Lê Mạnh Tiến (biệt danh Cá Chai), Nguyễn Văn Sức (biệt danh Cu Lô), Trần Văn Huynh (biệt danh Cu Rọm) và Nguyễn Tiến Lợi (biệt danh Đa Lợi); quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Tiến Phi về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, Viện KSND tỉnh đã yêu cầu thực nghiệm điều tra và đối chất làm rõ một số mâu thuẫn trong các lời khai của các đối tượng nhưng Cơ quan CSĐT chưa thực hiện. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra bổ sung để thực hiện nội dung nói trên theo yêu cầu của Viện KSND tỉnh.

Bùi Thành



 

,