.

TP. Đồng Hới: Ngập trên diện rộng, các tuyến đường gần như tê liệt

Thứ Sáu, 14/10/2016, 17:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN TP. Đồng Hới, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP. đã có mưa to và rất to kéo dài từ ngày 13 đến 14-10 gây ngập úng trên diện rộng. Toàn bộ 16 xã, phường trong tình trạng ngập lụt, trong đó một số địa phương ngập nặng như: Lộc Ninh, Thuận Đức, Đồng Sơn, Đức Ninh… Hiện, hồ Phú Vinh đã tiến hành xả nước chống lũ mức 2.

>> Thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đường Trần Hưng Đạo ít khi bị ngập, bây giờ phương tiện lưu thông như bơi trong nước.
Đường Trần Hưng Đạo ít khi bị ngập, bây giờ phương tiện lưu thông như bơi trong nước.

Ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: Do mưa lớn, nước nguồn về mạnh tràn qua đường Hồ Chí Minh gây ngập lụt gần 70 nhà dân tại tổ dân phố 9, có nhà ngập sâu đến mái. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phường đã tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, trong chiều 14-10 tiếp tục giúp nhân dân vận chuyển tài sản.

Riêng khu vực nội thị gồm các phường: Bắc Lý, Nam Lý, Đức Ninh Đông, Đồng Mỹ, Đồng Sơn, Hải Đình hệ thống giao thông gần như tê liệt. Cho đến chiều tối ngày 14-10, các trục đường giao thông trong TP. đều ngập sâu đến mức kỷ lục, có nơi trên 0,5m.

Khu vực các trục đường giao thông quanh Hồ Trạm, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Trần Quang Khải, Thống Nhất… hầu như các phương tiện giao thông không đi lại được, nước tràn vào nhà dân sinh sống hai bên đường. Hàng trăm phương tiện giao thông, mô tô, xe máy, ô tô chết máy nằm ngập trong nước.

Một số hình ảnh TP. Đồng Hới trong đỉnh điểm ngập lụt:

Đường Trần Quang Khải “biến mất” trong nước.
Đường Trần Quang Khải “biến mất” trong nước.
Nước lụt tràn cả vào nhà dân hai bên đường Trần Hưng Đạo.
Nước lụt tràn cả vào nhà dân hai bên đường Trần Hưng Đạo.
: Xe máy chỉ còn cách dắt bộ trong mưa, trong nước.
Xe máy chỉ còn cách dắt bộ trong mưa.
Các tuyến phố ở khu vực Quảng Bình Quan, nước ngập sâu trên 0,5m
Các tuyến phố ở khu vực Quảng Bình Quan nước ngập sâu trên 0,5m
Rất nhiều ô tô phải nằm yên trong nước lụt vì bị chết máy.
Rất nhiều ô tô phải nằm yên trong nước lụt vì bị chết máy.

Thanh Long (thực hiện)