.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ Bảy, 14/05/2016, 07:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2016. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Ngay từ đầu năm 2016, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục từ ngày 22-1-2016 ở các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An nên đã xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc trong đợt rét phổ biến dao động từ 3-6  độ C, Bắc Trung bộ có nhiệt độ từ 6-8 độ C; nhiều nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trong năm 2015, cả nước có 154 người chết do các hiện tượng thiên tai, 127 người bị thương, 1.242 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi và hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại một phần. Thiên tai cũng làm cho 445.110ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 182km bờ biển, hàng chục phương tiện khai thác thủy sản lớn bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại khoảng 8.114 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai đã làm 11 người chết, 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt; 290.368ha lúa, hoa màu và 161.365ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 19.804 con gia súc và 44.272 con gia cầm bị chết; 7.145ha thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 9.735 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do rét đậm, rét hại 700 tỷ đồng, thiệt hại do hạn hán và xâm nhậm mặn 8.906 tỷ đồng, thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá 129 tỷ đồng...

Sau khi nghe một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trước  những diễn biến phức tạp  của thiên tai, Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo khá tốt, nhất là trong việc dự báo tình hình, nhanh chóng ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giảm bớt thiệt hại.

Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, thiên tai, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động có các giải pháp, phương án ứng phó hiệu quả, khắc phục được những hạn chế trong công tác dự báo, cảnh báo, ứng phó nhất là với các hiện tượng thời tiết cực đoan, siêu bão, hiện tượng LaNina; khẩn trương rà soát, di dời dân cư sống ven khu vực dễ bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo thiên tai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương có các giải pháp cụ thể để ứng phó lũ lụt, hạn hán; sử dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; ứng dụng khoa học, công nghệ trong PCTT; cân đối nguồn lực, phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả sự hỗ trợ từ Trung ương...

V.M