.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia bỏ phiếu và kiểm tra công tác bầu cử

Chủ Nhật, 22/05/2016, 16:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 22-5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2012; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
 
* Sáng 22-5, tại khu vực bầu cử (KVBC) số 6, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới), đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Khu vực bầu cử số 6 có 1.126 cử tri thuộc tổ dân phố 8 và 9, phường Đồng Phú.
 
Ngay sau lễ khai mạc, trong không khí phấn khởi, đông đảo cử tri đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại KVBC số 6
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại KVBC số 6
Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các phường, xã: Đồng Mỹ, Nam Lý (TP. Đồng Hới), Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn), Quảng Xuân, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).
 
Tại các địa phương này, công tác bầu cử diễn ra an toàn, khẩn trương và đúng quy định của pháp luật. Cử tri nói chung, cử tri là giáo dân nói riêng đã phối hợp hiệu quả và thực hiện tốt công tác bầu cử. Các vị linh mục trên địa bàn đã nghỉ hành lễ hoặc tổ chức hành lễ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tham gia bầu cử.
 
Tính đến 10 giờ ngày 22-5, các KVBC tại những địa phương trên đã đạt tỷ lệ bầu cử trên 80%, trong đó có những khu vực đạt cao như KVBC số 9 (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn), KVBC số 2 (Quảng Xuân), KVBC số 7 (Quảng Phương, huyện Quảng Trạch), KVBC số 6 (Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 90%.
 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cử tri các địa phương cũng như sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp trong sự kiện trọng đại này.
 
N.Mai
 
* Đúng 6 giờ 30 phút ngày 22-5, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11, thuộc tổ dân phố 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11, thuộc TDP 11, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11, thuộc tổ dân phố 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới.
Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 11 (phường Nam Lý) có 671 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNDcác cấp. Tiếp sau lễ khai mạc diễn ra nghiêm túc và đúng quy định, đông đảo cử tri trên địa bàn đã tiến hành bỏ phiếu.
 
Sau khi thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Bố Trạch. Khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút, tính đến 8 giờ 45 phút tại khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc thôn Thượng Đức (xã Đức Trạch) đã có khoảng 75% trong tổng số 925 cử tri tham gia bầu cử. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết ngư dân đánh bắt cá xa bờ đã thực hiện nghiêm túc quyền công dân của mình.
 
Khu vực bỏ phiếu số 6 thuộc thôn Thanh Vinh (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) có 1.030 cử tri tham gia bầu cử. Đến 9 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu này đã có 67% cử tri đi bầu.
 
 
 
Dương Công Hợp
 
* Đúng 6 giờ 45 phút, ngày 22-5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bầu cử số 4, phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tạo phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới
Tiếp đó, Đoàn công tác của UBBC tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Ba Đồn để nắm tình hình tham gia bỏ phiếu của cử tri. Cùng đi có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc và khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc thôn Văn Phú, xã Quảng Văn.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh đã ghi nhận, công tác tổ chức bầu cử tại các địa điểm trên diễn ra dân chủ, nghiêm túc và đúng pháp luật; các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo và việc hướng dẫn cử tri đi bầu cử được triển khai khẩn trương; công tác trang trí, sắp xếp tại các điểm bỏ phiếu thuận tiện cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu.

Cử tri ở các khu vực bỏ phiếu đều vui vẻ, hăng hái thu xếp công việc để tham gia bầu cử, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xuất sắc nhất, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Việc bỏ phiếu được tiến hành một cách trật tự, an toàn.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn thị xã Ba Đồn được đảm bảo.

N.L

* Sáng 22-5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử thôn Trung Đức (xã Đức Trạch) và điểm bầu cử thôn Quốc lộ 1A (xã Hải Trạch), huyện Bố Trạch.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy Đảng chính quyền huyện Bố Trạch nói chung và các xã nói riêng trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, phó chủ tịch HĐND tỉnh, phó chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Bố Trạch.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bố Trạch.

Tại huyện Bố Trạch, trong đợt bầu cử sớm tại 2 xã vùng biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch (diễn ra ngày 20-5), tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Ngày 22-5, cử tri của 28 xã, thị trấn còn lại trong tổng số 124.520 cử tri toàn huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của UBBC huyện Bố Trạch, tính đến 14 giờ ngày 22-5, đã có khoảng 94,1% cử tri trên địa bàn tham gia bầu cử; trong đó có 6 xã đã hoàn thành với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% gồm: Đại Trạch, Phú Định, Vạn Trạch, Bắc Trạch, Mỹ Trạch, Phú Trạch. Xã Đại Trạch là địa phương hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất (vào lúc 12 giờ 30 phút).

Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch trong ngày bầu cử được bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật.

Thanh Hải