.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Bình

Thứ Sáu, 18/03/2016, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 17-3, Đoàn kiểm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đào Trọng Thi, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan. 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Quảng Bình bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian và kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ngay sau hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, tỉnh đã nhanh chóng tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; thành lập UBBC tỉnh gồm 25 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBBC tỉnh và thành lập 2 ban bầu cử ở hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 13 ban bầu cử ở 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và 66 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.129 ban bầu cử HĐND cấp xã.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 9 người và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII là 100 người. Số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu bảo đảm theo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh bày tỏ mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện của địa phương để bảo đảm cho cuộc bầu cử hoàn thành thắng lợi…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Thi ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Quảng Bình; đồng thời lưu ý một số vấn đề như: cần lãnh đạo tốt công tác nhân sự, quan tâm cơ cấu thành phần, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng, tỷ lệ trẻ đối với người ứng cử, bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với những người ứng cử.

Đồng chí nhấn mạnh, trong các bước hiệp thương tiếp theo, tỉnh cần đưa ra danh sách ứng cử viên tốt nhất, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử đầy đủ, bảo đảm trật tự an toàn ngày bầu cử các cấp để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân…

P.V

>> Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

>> Tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021