.

Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ

Thứ Sáu, 18/03/2016, 07:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 17-3, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang, thuộc địa bàn xã Kim Thủy (Lệ Thủy) và một số dự án tại Bảo Ninh, Quang Phú (TP.Đồng Hới). Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực địa tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang.
Đồng chí đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực địa tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang.

Theo đó, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang được giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đầu tư, quản lý và khai thác từ năm 2008 với tổng diện tích 22 ha. Theo cam kết, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành vào năm 2011 nhưng đến thời điểm này dự án chỉ mới triển khai được một số hạng mục nhỏ lẻ. Cùng với việc không thực hiện Dự án đúng cam kết, trong thời gian này, môi trường sinh thái của khu vực suối nước nóng Bang bị xuống cấp trầm trọng, làm ô nhiễm nguồn nước và cảnh quan.

Tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng và UBND huyện Lệ Thuỷ tham mưu các thủ tục pháp lý để UBND tỉnh tiến hành thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang. Song song với việc thu hồi đất, cần tiến hành các bước kêu gọi nhà đầu tư mới, bảo đảm năng lực để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Đối với một số dự án chậm tiến độ tại xã Bảo Ninh và Quang Phú, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo, các sở liên quan rà soát, xem xét và kiên quyết thu hồi để giao lại cho các nhà đầu tư mới thực sự có nhu cầu và khả năng, tránh lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trên địa bàn.

Ngọc Mai