.

Hội nghị công tác Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân

Thứ Tư, 23/12/2015, 17:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 23-12-2015, tại TP Đồng Hới, Viện Lịch sử Công an tổ chức hội nghị công tác Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị có Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Mười, Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Trước yêu cầu nghiên cứu, tổng kết lịch sử góp phần xây dựng phát triển lý luận và giáo dục truyền thống Công an nhân dân đặt ra ngày càng cao, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Chỉ thị số 14/CT-BCA về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015. 
 
Qua gần 5 năm thực hiện Chỉ thị, công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Công an nhân dân đã được chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng. Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân cùng hệ thống các bảo tàng, nhà truyền thống trong toàn lực lượng được bổ sung, nâng cấp và có bước trưởng thành đáng kể cả về đội ngũ cán bộ cũng như trình độ chuyên môn. Với tổng số hơn 60 đơn vị, địa phương có phòng truyền thống, khối Bảo tàng truyền thống ngành Công an đã và đang trở thành lực lượng đáng kể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. 
 
Tuy nhiên, tổ chức hoạt động của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống chưa thực sự đồng bộ, sự phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương với Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân trong các hoạt động nghiệp vụ và trao đổi cung cấp tư liệu hiện vật có lúc chưa kịp thời và chặt chẽ. Công tác kiểm kê, bảo quản tư liệu hiện vật và tuyên truyền giới thiệu di sản còn chưa đa dạng và còn bị động.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã có nhiều tham luận đóng góp ý kiến và thống nhất về những nội dung đề xuất Bộ Công an ban hành chỉ thị mới nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2016-2020.
 
Hương Trà