.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Năm, 12/11/2015, 15:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 11-11, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Tân Đức, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn. Cùng dự có đồng chí Trần Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh và thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa và quà cho người dân ở thôn Tân Đức, xã Quảng Tân.
Thôn Tân Đức có 215 hộ, với 755 nhân khẩu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và nón lá truyền thống. Thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội trong khối Mặt trận thôn luôn đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng với nhau để thúc đẩy các phong trào ngày càng phát triển. Nhờ vậy, nhân dân trong thôn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQVN phát động.
 
Năm 2015, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, thôn Tân Đức có 195/215 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 91%. Ban công tác Mặt trận thôn đã động viên, tạo điều kiện cho nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, nhờ vậy số hộ nghèo giảm còn 12 hộ, chiếm tỷ lệ 5,6%.
 
Phát biểu tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của chính quyền và bà con nhân dân thôn Tân Đức thời gian qua. Theo đó, diện mạo của thôn ngày càng được đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống của bà con được cải thiện, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.
 
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Tân Đức cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam để xây dựng thôn Tân Đức ngày một khởi sắc, đạt được nhiều thành quả cao hơn trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQVN các cấp phát động.
 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo vượt khó học giỏi ở thôn Tân Đức, xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn).
 
Hiền Chi
 
* Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với cán bộ, nhân dân thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan. 
Đồng chí Lê Hùng Phi, Chủ tich Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Lê Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.
Tân Định là thôn thuộc xã biển bãi ngang Hải Ninh hiện có 323 hộ, 491 khẩu. Trong những năm qua, thông qua các cuộc vận động, lãnh đạo thôn và Ban công tác Mặt trận thôn Tân Định đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân, động viên bà con tích cực lao động sản xuất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
Đến nay, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo 21,4% năm 2011 đến nay giảm chỉ còn 4%. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện, nhân đạo triển khai có chất lượng; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Công tác khuyến học triển khai có hiệu quả. Phong trào xây dựng "Làng văn hóa", "Gia đình văn hóa" chất lượng không ngừng nâng lên; thực hiện tốt quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội... Tân Định hiện đang phấn đấu để giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và giữ vững tỷ lệ "Gia đình văn hóa" cao nhất xã Hải Ninh (86,6%).
 
Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hùng Phi đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Tân Định trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQVN phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo"...
 
Đồng chí Lê Hùng Phi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo thôn và Ban công tác Mặt trận thôn Tân Định cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên nhằm tập trung xây dựng kế hoạch ngày càng cụ thể, thiết thực để đạt kết quả ngày càng cao hơn.
 
Nhân dịp này, đồng chí Lê Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Tân Định; Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã có nhiều phần quà tặng cho các gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó của thôn.
 

Hương Trà

* Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, huyện Bố Trạch .

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch có 397 hộ, 1.700 khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền thôn 3 Phúc Đồng đã có sự khởi sắc đáng kể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Đến nay, thu nhập toàn thôn hàng năm đạt 9,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 26,7%; gần 100% hộ dân đều được sử dụng nước sạch...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất với tổng giá trị 500 triệu đồng, để xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn... Thôn 3 Phúc Đồng hiện có 272 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục (2012-2014) và hiện đang đề nghị xét công nhận khu dân cư văn hóa năm 2015.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà bà con thôn 3 Phúc Đồng đã đạt được, đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vun đắp tình làng nghĩa xóm; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Thanh Hải