.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 28/08/2015, 16:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-8, Đảng bộ thành phố Đồng Hới tiến hành khai mạc Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ cùng 260 đại biểu đến từ 59 tổ chức sở Đảng trực thuộc. Đại hội cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đồng Hới giàu đẹp, văn minh

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viêu Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX cho thấy hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đều đạt và vượt; hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố trở thành đô thị loại II. Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội bảo đảm, hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của nhân dân nâng lên rõ rệt.

Thành phố ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, du lịch. Chương trình phát triển thương mại, du lịch giai đoạn 2011-2015 thực hiện hiệu quả. Toàn thành phố có 10.248 cơ sở kinh doanh, thương mại, tăng 1.638 cơ sở so với năm 2010. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân hàng năm 17,5%; gấp 2,2 lần so với năm 2010. Giá trị xuất khẩu đạt 120 triệu USD, tăng 9% so với đầu nhiệm kỳ.

Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Lượng khách du lịch đến Đồng Hới năm 2015 gần 1 triệu lượt người, tăng bình quân hàng năm là 19,3%; gấp 2 lần so với năm 2010.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 12,8%, chủ yếu ở các ngành có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm từ kim loại, chế biến thuỷ sản, lâm sản, dịch vụ cơ khí... Các cơ sở sản xuất tăng nhanh với  2.196 cơ sở, tăng 378 cơ sở so với năm 2010, giải quyết việc làm cho 11.525 lao động.

Xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện kết quả chương trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố Đồng Hới lên đô thị loại II sớm trước 1 năm so với Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Thành phố thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 207 tỷ đồng. Diện mạo khu vực nông thôn từng bước thay đổi theo hướng đô thị hoá, hiện đại, văn minh. Đến năm 2014, thành phố có 4/6 xã được công nhận xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Chất lượng giáo dục-đào tạo ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từng bước đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chất lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển sâu rộng. Tỷ lệ gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng cao. Thành phố có 93,4% gia đình văn hóa; 75,5% thôn, tổ dân phố văn hóa. Các thiết chế văn hoá, thể thao từ thành phố đến cơ sở được đầu tư hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả.

Mạng lưới y tế được hoàn thiện, củng cố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng tại các trạm y tế được đầu tư nâng cấp. Đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.Thành phố có 100% xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 11% năm 2010 xuống còn 8,48%.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng nhanh, đạt 70%; tăng 25% so năm 2010, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 56,4%. Bình quân mỗi năm thành phố giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động (KH từ 6.500-7.000 lao động). Công tác giảm nghèo lồng ghép với nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,61% năm 2010 xuống còn 1% năm 2015. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD/năm.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả ba tiêu chí chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tạo sự chuyển biến về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của tổ chức Đảng các cấp được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; vai trò của mặt trận và các đoàn thể được nâng lên so với trước. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những thành quả hết sức to lớn mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đại hội cần xem xét, kiểm điểm nghiêm túc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lương Ngọc Bính nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XX bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng.

Đối với nhân sự chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, yêu cầu Đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần đó để thực hiện thật tốt trong quá trình Đại hội. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có trách nhiệm ưu tiên sắp xếp các vị trí lãnh đạo của thành phố phù hợp với tình hình chung của tỉnh…

T.Long