.

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội người mù Việt Nam

Thứ Năm, 17/04/2014, 15:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-4, Hội Người mù tỉnh tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17-4-1969 - 17-4-2014).

 

Đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong những năm qua.
Đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong những năm qua.

Hội Người mù Việt Nam được thành lập ngày 17.4.1969 theo Quyết định số 190-NV của Bộ Nội vụ, từ chỗ chỉ có gần 100 hội viên, đến nay ở 52 tỉnh, thành phố, trên 400 quận, huyện trong cả nước đã có tổ chức hội. Trong từng giai đoạn lịch sử, hội đều tích cực tham mưu với cơ quan chức năng có những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên và người khiếm thị nói chung.

Hiện nay, hầu hết hội viên được hưởng trợ cấp, 80% số hội viên được cấp thẻ BHYT, hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được xây dựng cho các hội viên nghèo; hàng chục nghìn người được xóa mù chữ, hơn 300 hội viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng; hơn 7.000 trẻ em mù học hòa nhập tại các trường phổ thông; các cơ sở sản xuất, kinh doanh của hội viên năm 2013 thu hút nhiều hội viên và đạt tổng doanh thu trên 95 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 2000, Hội Người mù tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung của những người đồng tật, là chỗ dựa về vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chăm lo đời sống cho người mù. Được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm như: Hỗ trợ kinh phí mở lớp dạy chữ Braille, phục hồi chức năng, dạy nghề; 100 hội viên được hưởng trợ cấp và cấp thẻ BHYT theo quy định… Đến nay, 7/7 huyện, thành phố đã có tổ chức hội, kết nạp được 1.095 hội viên. Hoạt động hội ngày càng vững mạnh trên mọi lĩnh vực.

Nhằm nâng cao trình độ dân trí cho hội viên, trong những năm qua, Hội người mù tỉnh đã mở được 11 lớp xóa mù chữ Braille cho gần 200 cán bộ, hội viên; mở 12 lớp dạy nghề, truyền nghề tăm tre, chổi đót; tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho 236 hội viên độ tuổi lao động; cử hàng trăm lượt cán bộ, hội viên đi đào tạo về kỹ thuật viên xoa bóp, bấm huyệt; giáo viên dạy chữ Braille, dạy vi tính…

Nhân dịp này, 5 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đã được Trung ương hội trao tặng bằng khen.
 
Thanh Hoa