.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Sáu, 18/04/2014, 14:27 [GMT+7]

(QBĐT) -  Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ  2014-2019. Dự đại hội có đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quảng Ninh,  15 xã, thị trấn và 163 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân huyện Quảng Ninh không ngừng củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới của huyện. Khối đại đoàn kết toàn dân trở thành động lực quan trọng để ổn định tình hình kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng, trật tự trị an giữ vững; đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng cải thiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền.

Đến nay, MTTQVN huyện Quảng Ninh có 21 tổ chức thành viên (tăng 3 tổ chức thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động đều được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển nhanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ngày càng được chú trọng. Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và công tác cứu trợ tiếp tục triển khai hiệu quả. Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận các cấp thường xuyên phối hợp triển khai, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm và tinh thần yêu nước trong ưu tiên dùng hàng Việt.

Đại hội MTTQVN huyện Quảng Ninh lần thứ XV được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQVN, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển nhanh, vững chắc”, Đại hội nhất trí đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; tiếp tục mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội MTTQVN huyện Quảng Ninh  hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 60 người; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện 4 người và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 20 người. Đồng chí Lê Thị Minh Hải tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Quảng Ninh khóa XV.

T.Long