.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân

Thứ Ba, 27/08/2013, 15:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" về trao học bổng Odon Vallet được tổ chức thường niên tại tỉnh ta, sáng 27-8, UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn.  Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, các làng trẻ em SOS tại Việt Nam và quỹ học bổng Odon Vallet tại Quảng Bình... 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài tặng hoa cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài tặng hoa cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.

Tại buổi tiếp và làm việc, Giáo sư Trần Thanh Vân đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của vợ chồng Giáo sư và các thành viên trong tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam", đó là, khuyến khích các em học sinh Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng đi theo con đường nghiên cứu khoa học.

Cá nhân ông cùng phu nhân và Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được học tập và nghiên cứu tại những ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt trên thế giới.

Ông cũng mong muốn tỉnh Quảng Bình cùng nỗ lực phối hợp để chương trình học bổng Odon Vallet nói riêng và các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên Quảng Bình nói chung đạt hiệu quả ngày càng cao...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã gửi tới ông bà Giáo sư Trần Thanh Vân và các thành viên của đoàn lời cảm ơn trân trọng nhất bởi sự quan tâm và đóng góp của Giáo sư Trần Thanh Vân cùng Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi với đoàn về những nỗ lực của tỉnh nhà trong chính sách đào tạo và thu hút nhân tài những năm gần đây, đồng thời sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con em Quảng Bình được phát triển tài năng, góp phần phát huy dân trí và nhân lực để đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững...

N. M