.

Đối thoại với doanh nghiệp và tập huấn tổng quan hệ thống VNACCS/VCIS

Thứ Năm, 30/05/2013, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Cục Hải quan Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị “Đối thoại với doanh nghiệp” và tập huấn tổng quan hệ thống  VNACCS/VCIS  (Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng sự có mặt của gần 180 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK)...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Cục Hải quan Quảng Bình trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn nêu lên những vướng mắc còn tồn tại xoay quanh các vấn đề như: phân luồng kiểm tra hàng hóa XNK, lỗi khi khai báo phần mềm hải quan điện tử, thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa XNK đặc thù như: tinh dầu côlôphan (tinh dầu thông), khoáng sản..., giá tính thuế hàng hóa XNK...

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Bình và đại diện các đơn vị chức năng của Cục cũng đã trả lời và giải đáp thỏa đáng hầu hết những câu hỏi, ý kiến thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Cục Hải quan Quảng Bình đã ghi nhận và sẽ báo cáo cấp trên giải quyết.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Bình đã tập huấn tổng quan hệ thống VNACS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức trong toàn đơn vị với các nội dung chính như: giới thiệu thông quan về hệ thống VNACCS/VCIS, một số quy trình thủ tục hải quan cơ bản trong VNACCS, nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải, tổng quan hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, nghiệp vụ quản lý danh mục hàng miễn thuế XNK, nghiệp vụ khai báo và quản lý vận chuyển hàng hóa...

VNACCS/VICS sẽ giúp cho quá trình thông quan điện tử nhanh chóng và đơn giản hơn, mở rộng các thủ tục hải quan, phân luồng tự động, tăng cường việc kết nối các bộ, ngành khác bằng việc áp dụng cơ chế một cửa, thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Đào tạo cho cán bộ, công chức hiểu về VNACCS/VCIS là bước đầu quan trọng để triển khai tốt dự án VNACCS/VCIS  góp phần quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 và chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 là “Hải quan Việt Nam đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”.

                                                                                        Lan Chi