Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa lần thứ XVIII

Cập nhật lúc 08:42, Thứ Ba, 28/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban chấp hành Huyện đoàn Minh Hóa khóa XVIII ra mắt.
Ban chấp hành Huyện đoàn Minh Hóa khóa XVIII ra mắt.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Minh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; đặc biệt là phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp"...

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ huyện Minh Hóa đã tặng 1.494 suất quà tổng giá trị trên 500 triệu đồng; huy động 12.649 ngày công giúp đỡ những gia đình có công với cách mạng, thanh, thiếu nhi nghèo; xây dựng 50 công trình thanh niên tiêu biểu với tổng trị giá 430 triệu đồng; làm mới và tu sửa 39 ngôi nhà nhân ái.

Đặc biệt, sau trận lũ lịch sử năm 2010, Huyện đoàn Minh Hóa đã huy động được 1.899 ĐVTN về giúp đỡ bà con vùng lũ; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cứu trợ đồng bào, nhất là thiếu niên, nhi đồng và những người có công với cách mạng với số tiền gần 1 tỷ đồng...

5 năm qua, toàn huyện đã có 289 ĐVTN lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu); đã kết nạp 2.363 đoàn viên mới; giới thiệu 799 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 654 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí Đinh Xuân Thông được bầu làm Bí thư Huyện đoàn.

                                                                                     Xuân Vương




 

,
.
.
.