icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tọa đàm lấy ý kiến xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp

  • 16:40 | Thứ Sáu, 14/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14/2, tại TP. Đồng Hới, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và thành viên Ban soạn thảo Luật Tình trạng khẩn cấp phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, trưởng đoàn công tác đồng chủ trì buổi tọa đàm. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại buổi tọa đàm.
Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp gồm 6 chương, 42 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp được áp dụng; tổ chức thi hành; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tình trạng khẩn cấp.
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu đều nhất trí tính cấp thiết xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp, đồng thời làm rõ các nội dung về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành và các chính sách liên quan đến tình trạng khẩn cấp; công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; lực lượng hoạt động, nguồn lực, kinh phí bảo đảm cho các hoạt động trong tình trạng khẩn cấp; quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương trong thi hành tình trạng khẩn cấp; những bất cập, giải pháp khắc phục, kiến nghị các vấn đề cần đưa vào luật...
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành văn bản, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện có một số nội dung còn vướng mắc, bất cập. Vì vậy, việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện. 
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đoàn khảo sát xem xét, tiếp thu những ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm để tổng hợp, hoàn thiện Luật Tình trạng khẩn cấp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sớm thông qua. 
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.
Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chất lượng của các đại biểu vào dự thảo luật. Những ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp gửi đến Bộ Quốc phòng, Quốc hội để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.
Phan Phương

tin liên quan

Lễ giao, nhận quân năm 2025 diễn ra trang trọng, chu đáo

(QBĐT) - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 14/2, các địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tham dự lễ giao, nhận quân ở các địa phương và tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
 

Đồng chí Phan Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Thị ủy Ba Đồn

(QBĐT) - Chiều 13/2, tại trụ sở Thị ủy Ba Đồn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Công bố các quyết định về việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ

(QBĐT) - Chiều 13/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ.