icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ký kết biên bản ghi nhớ về đầu tư dự án điện gió tại Lào

  • 19:57 | Thứ Năm, 08/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều ngày 8/12, tại thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty cổ phần đầu tư AMI Renewables Quảng Bình (Công ty AMI Renewables Quảng Bình) về nghiên cứu khảo sát lập dự án khả thi phát triển Nhà máy điện gió AMI Savannakhet.

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty AMI Renewables Quảng Bình
Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty AMI Renewables Quảng Bình

Tham dự lễ ký, về phía các bộ, ngành Chính phủ nước CHDNND Lào có đồng chí Đao vông Phon kẹo, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ; đồng chí Sa thả băn đít In sỉ xiêng mày, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Sỉ na va Su pha nu vông, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ; đại diện lãnh đạo tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt; các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, Chính phủ nước CHDCND Lào; lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.  

Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Quảng Bình, đến nay, Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet tại huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã được các bộ, ngành Trung ương và địa phương nước CHDCND Lào chấp thuận cho phép nghiên cứu khảo sát và ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty AMI Renewables Quảng Bình.

Dự án được ký kết và bắt đầu triển khai lắp đặt trụ đo gió trong năm 2022 là điểm sáng về hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào. Với quy mô công suất 1.220 MW, Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đô la Mỹ, là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư tại Lào đến thời điểm này. Dự án đồng thời hiện thực hóa nội dung biên bản hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt ký kết vào ngày 19/6/2022 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  Đại biểu dự lễ ký
Đại biểu dự lễ ký

Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới Việt Nam-Lào tại Quảng Bình. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc mở, nâng cấp Cửa khẩu Chút Mút (Quảng Bình) - Lạ Vin (Sạ-vẳn-na-khệt) theo Quy hoạch của khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công ty AMI Renewables Quảng Bình là nhà đầu tư lớn của tỉnh Quảng Bình, đã đầu tư dự án Cụm trang trại điện gió B&T, là công trình điện gió trên bờ có công suất hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Bắc Trung bộ. Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet sẽ là biểu trưng cho tình đoàn kết truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng và Việt Nam-Lào nói chung.    

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty AMI Renewables Quảng Bình đánh dấu cột mốc quan trọng hướng tới tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt trong những năm tới và là sự kiện ý nghĩa góp phần chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.  

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AMI Renewables Quảng Bình đã giới thiệu khái quát năng lực của công ty. Theo đó, tháng 10/2021, công ty hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Cụm trang trại điện gió B&T với công suất 252 MW và tổng vốn đầu tư gần 400 triệu đô la Mỹ tại Quảng Bình. Đây là một trong hai trang trại điện gió lớn nhất Việt Nam, mỗi năm đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 19/6/2022, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Sạ-vẳn-na-khệt (CHDCND Lào) ký kết Biên bản hợp tác tại tỉnh Quảng Bình, trong đó kêu gọi và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư trong các lĩnh vực có lợi thế như năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại dịch vụ…, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư cho Công ty AMI Renewables Quảng Bình.

Sau gần 6 tháng khảo sát, hai bên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo qui định để đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ dịp này.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các bộ, ngành, Chính phủ hai nước, các địa phương và đơn vị đồng hành, Công ty AMI Renewables Quảng Bình cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ và hoàn tất báo cáo khảo sát khả thi trình Chính phủ Lào sớm hơn 12 tháng so với qui định (trước 31/12/2023).

Một số hình ảnh tại lễ ký: 

   Ngọc Mai

tin liên quan

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công

(QBĐT) - Chiều 8/12, Tổ công tác số 1 của Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến về việc kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan và các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì.

HĐND tỉnh nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận

(QBĐT) - Chiều nay, 8/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận. 

Phiên họp thứ nhất, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII

(QBĐT) - Sáng nay, 8/12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.