icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn

  • 13:26 | Thứ Sáu, 25/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 25/11, tại TP. Đồng Hới, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình, nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào đã có cuộc hội đàm và ký kết hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai tỉnh. 
 
Tham dự hội đàm và lễ ký kết, về phía Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Kẹo-u-đon-Bút-sing-khỏn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 
: Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào).
 Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào).
Tại buổi hội đàm, trên tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của mỗi tỉnh. Đồng thời đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh trong thời gian qua. 
Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình (nước CHXHCN Việt Nam) tham gia buổi hội đàm.
Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình (nước CHXHCN Việt Nam) tham gia buổi hội đàm.
Hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 
Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) tham gia buổi hội đàm.
Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) tham gia buổi hội đàm.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững, đường biên và các mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng. Nhân dân khu vực biên giới nắm vững và chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý mà hai nước Việt Nam-Lào đã ký kết cũng như pháp luật của mỗi nước.
 
Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai tỉnh. 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn.
Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Quảng Bình- Khăm Muồn đã thảo luận, thống nhất về các nội dung hợp tác trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng quản lý biên giới giữa hai tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quy định của pháp luật mỗi nước, các nghị định thư, hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam-Lào. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp hai bên trong phát triển kinh tế, xã hội, kết nối, giao lưu văn hóa. Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) của hai bên xây dựng quy chế trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. 
Đồng chí Kẹo-u-đon-Bút-sing-khỏn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Kẹo-u-đon-Bút-sing-khỏn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình.
Hai bên cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan, phối hợp triển khai việc kết nghĩa giữa Cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua-La-Pha, tỉnh Khăm Muồn với xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thống nhất về việc triển khai các thủ tục cần thiết tiến tới mở lối mở Dốc Mây-Lù Nghì khu vực Mốc quốc giới 552. Phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp đoạn đường từ bản Lằng Khằng đến cửa khẩu Nà Phàu (tỉnh Khăm Muồn) và hoàn thành việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang cảnh quan khu vực Mốc quốc giới số 528 tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo-Nà Phàu. Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa hai tỉnh và kế hoạch hội đàm trong thời gian tiếp theo. 
Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Thông qua việc ký kết biên bản hợp tác giữa đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn đã khẳng định quyết tâm kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh để mối quan hệ này ngày càng sâu sắc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda

Tổng thống Cộng hòa Uganda và Đoàn đại biểu cấp cao Uganda thăm Việt Nam nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
 

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy

(QBĐT) - Sáng 24/11, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. 

Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN

Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines, thông báo cho nhau kết quả nổi bật của tình hình phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động của cơ quan lập pháp của mỗi nước.