icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand

  • 08:33 | Thứ Ba, 29/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, sáng 29/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30/11 đến 6/12/2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: DUY LINH) VĂ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: DUY LINH) VĂ
Tham gia Ðoàn có các Ủy viên Trung ương Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; các Ủy viên Trung ương Ðảng: Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm; Giám đốc Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng Phó Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng Bùi Văn Thạch, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Trần Quốc Phương. Ðại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, Ðại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung tham gia Ðoàn.
 
Theo Nhân Dân

tin liên quan

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch

(QBĐT) - Chiều 28/11, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Sáng 28/11, tại Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ và tăng tính pháp quyền.
 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng vào 28/11

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.